Thứ năm, 28/03/2024 | 17:21
RSS

HLV Park Hang Seo chỉ ra 4 cầu thủ nguy hiểm của Indonesia

Thứ hai, 14/10/2019, 14:50 (GMT+7)

Trả lời trong buổi họp báo trước trận Việt Nam gặp Indonesia, HLV Park Hang Seo tỏ ra thận trọng khi đánh giá cao về sức mạnh của đội chủ nhà với nhiều cầu thủ nhập tịch.

Cách đây ít giờ diễn ra buổi họp báo trước trận Việt Nam- Indonesia. Tham dự buổi họp báo, chiến lược gia Hàn Quốc tỏ ra thận trọng khi nhận định về đội chủ nhà. "Đội tuyển Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch và chúng tôi phải thi đấu trên sân khách nên phải hết sức cẩn thận trước đội chủ nhà", ông Park mở đầu họp báo.

HLV Park Hang Seo cho biết thêm: "Mỗi đội bóng có phong cách khác nhau nên khó so sánh Việt Nam và Indonesia được. Với riêng Indonesia, tôi thấy họ sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, tôi được biết là 5 người.

Tôi đã xem trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia, Indonesia có 4 cầu thủ Beto, Lilipaly, Fajrin và Irfan trên hàng công. Chúng tôi sẽ phải để ý những cầu thủ này, đặc biệt là cầu thủ số 17 Irfan Bachdim. Hôm nay tôi biết Indonesia mới nhập tịch thêm một cầu thủ người Brazil ở vị trí trung vệ".

HLV Park Hang Seo chỉ ra 4 cầu thủ đáng gờm của Indonesia
HLV Park Hang Seo thận trọng trước trận gặp Indonesia. Ảnh: Internet

Theo HLV Park Hang Seo việc thi đấu tại Bali khiến đội tuyển Việt Nam gặp chút ít khó khăn: "Nếu thi đấu ở Jakarta không phải di chuyển nhiều, ở Bali thì sân tập xa quá và tình trạng sân bãi cũng không được tốt".

Chiến lược gia Hàn Quốc đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Indonesia ở trận đấu tối mai: "UAE và Thái Lan đều thắng đậm Indonesia, còn với chúng tôi chiến thắng mới quan trọng hơn là số lượng bàn thắng. Vấn đề sân bãi không phải vấn đề lớn khiến tôi phải thay đổi đội hình hay lối chơi của mình".

Còn về trường hợp chấn thương của Tuấn Anh, ông Park chia sẻ: "Tuấn Anh sẽ không có mặt trong danh sách 23 cầu thủ. Chấn thương của cậu ấy không nặng nhưng tôi muốn đảm bảo an toàn. Tuấn Anh là cầu thủ giỏi, nhưng các cầu thủ khác cũng rất tốt. Chúng tôi vẫn còn nhiều người khác thay thế, tôi đang xây dựng phương án kéo Quang Hải về đó."

Liên quan tới đội tuyển Indonesia, do không thể giúp Indonesia có được nổi một điểm nào sau 3 lượt trận ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Simon McMenemy bị lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đề nghị từ chức trước trận gặp Việt Nam.

Ông Refrizal - thành viên Hội đồng Thường trực PSSI - nói với BolaSport: "Tôi nghĩ HLV Simon McMenemy phải rời khỏi đội tuyển Indonesia để không còn gánh nặng gì nữa. Bản thân tôi cũng từng khuyên ông ấy từ chức sau trận thua Thái Lan tháng 9/2019", 

McMenemy, 41 tuổi, từng làm việc ở CLB Long An năm 2011. Ông dẫn dắt một số CLB ở Indonesia, trước khi được bổ nhiệm HLV đội tuyển tháng 12/2018. Trước đó năm 2010 vị HLV này cũng từng giúp Philippines đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0 tại vòng bảng.

Hợp đồng của ông với bóng đá Indonesia có thời hạn đến cuối năm 2020, tuy nhiên thành tích kém cỏi của Indonesia đang tạo ra làn sóng phản đối HLV người Scotland tại xứ Vạn đảo. Nhiều người cũng nhận định, cuộc đón tiếp Việt Nam ở lượt thứ tư ngày 15/10 có thể là cơ hội cuối để McMenemy chứng tỏ khả năng.

"Nếu Indonesia thắng Việt Nam, chúng tôi sẽ xem xét tình hình. McMenemy phù hợp dẫn dắt CLB hơn đội tuyển quốc gia", Refrizal bổ sung.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN