Thứ năm, 18/04/2024 | 22:38
RSS

HLV Kiatisak lo ngại Thái Lan bị Việt Nam và Malaysia vượt mặt

Thứ hai, 14/10/2019, 13:47 (GMT+7)

Huyền thoại của bóng đá xứ chùa vàng Kiatisak nhận định nếu tuyển Thái Lan không có điểm trước UAE đội bóng này có nguy cơ bị Việt Nam và Malaysia vượt mặt.

Ở lượt trận tiếp theo tại bảng G vòng loại World Cup 2022 trong khi Việt Nam đấu với Indonesia trên SVĐKapten I Wayan Dipta thì Thái Lan cũng có cuộc tiếp đón đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là UAE trên sân nhà.

Kết quả của hai cặp đấu này sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới cục diện của các đội tại bảng G và cơ hội đi tiếp của cả 4 đội tuyển.

Thậm chí nếu Thái Lan cầm hòa UAE và Việt Nam đánh bại Indonesia ở lượt trận tối mai, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ leo lên vị trí đứng đầu bảng G.

HLV Kiatisak lo ngại đội nhà bị Việt Nam và Malaysia vượt mặt
HLV Kiatisak lo ngại đội nhà bị Việt Nam và Malaysia vượt mặt nếu không có điểm trước UAE.

Trả lời báo chí Thái Lan, huyền thoại của bóng đá Xứ Chùa Vàng là Kiatisak cho rằng Thái Lan buộc phải có ít nhất 1 điểm trước UAE nếu không muốn bị Việt Nam và Malaysia vượt mặt:

"Các trận đấu thuộc vòng loại World Cup không bao giờ dễ dàng, đặc biệt là khi phải đối đầu một đội bóng mạnh như UAE. Tuy nhiên, chúng ta đang có lợi thế nhất định khi được chơi trên sân nhà.

Do đó, nếu chúng ta thi đấu tự tin và gắn kết, chúng ta sẽ giành được ít nhất là 1 điểm. Nếu có thể giành trọn 3 điểm, chúng tôi có thể sẽ vượt qua UAE để giành ngôi nhất bảng qua đó giành vé đi tiếp.

Những đội bóng khác gồm Việt Nam và cả Malaysia đều là những đối thủ sẽ cạnh tranh rất khốc liệt với Thái Lan. Bây giờ, chúng tôi cần phải giành một kết quả thuận lợi trước UAE đã giúp các cầu thủ hưng phấn về tâm lý trước khi gặp lại những đối thủ tiếp theo".

Kiatisak là chân sút huyền thoại của bóng đá Thái Lan và khu vực Đông Nam Á thập kỷ 90, ông hiện đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia xứ chùa Vàng và giúp đội tuyển Thái Lan lọt vào vòng loại 3 World Cup, thành tích mà chưa một HLV nào làm được khi dẫn dắt người Thái.

Tuy nhiên sau thời Kiatisak huấn luyện, bóng đá Thái Lan có dấu hiệu chững lại và để mất ngôi vị số một ĐNA vào tay Việt Nam. Bóng đá trẻ nước này thậm chí liên tục thất bại khi so tài với các đội tuyển Việt Nam trong năm qua.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN