Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:42
RSS

Báo Indonesia: 'Thắng cả Việt Nam và Thái Lan chúng ta sẽ dự World Cup'

Chủ nhật, 13/10/2019, 07:18 (GMT+7)

Theo báo chí Indonesia, dù liên tiếp thất bại ở trận đấu đã qua, đội bóng xứ vạn đảo vẫn còn cơ hội dự World Cup 2022 nếu đánh bại Việt Nam và Thái Lan ở những lượt trận tới.

Indonesia đang là đội bóng khởi đầu tệ nhất vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, khi để thua cả 3 trận đấu đã qua và đứng cuối bảng G với 0 điểm tròn trĩnh, trong đó có trận thua trắng 0-5 trước đội mạnh nhất bảng UAE ở lượt trận thứ 3.

Dẫu vậy, tờ IndoSport của Indonesia cho rằng trận thua thảm 0-5 trước UAE không phải là dấu chấm hết cho tham vọng World Cup của đội nhà và họ làm lại từ đầu ở vòng đấu tới.

“Thất bại trước UAE khiến Indonesia tiếp tục đứng cuối bảng G. Nhìn thoáng qua, hành trình tham dự World Cup dường như đã tan biến, nhưng về lý thuyết, Indonesia vẫn còn cơ hội” - IndoSport viết.

Theo tờ báo này, Indonesia cần phải đạt được kết quả thật tốt ở những vòng đấu tới à đánh bại cả Việt Nam lẫn Thái Lan để duy trì cơ hội vào vòng loại thứ 3: “Bí quyết ở đây là Indonesia chắc chắn phải giành chiến thắng ở tất cả 5 trận còn lại. Chúng ta có 2 trận gặp Việt Nam trên sân nhà và sân khách. Thắng Việt Nam và Thái Lan là nhiệm vụ tối quan trọng, và muốn mơ tới World Cup thì phải thắng được họ”.

IndoSport cũng cho rằng, ngoài việc phải giành chiến thắng ở tất cả các trận còn lại, Indonesia cũng cần chờ vận may vào việc Việt Nam và Thái Lan sảy chân. “Hi vọng Thái Lan và Việt Nam gặp xui xẻo” - IndoSport viết.

Báo Indonesia tin đội nhà còn cơ hội dự World Cup 2022
Báo Indonesia tin đội nhà còn cơ hội dự World Cup 2022 

“Nếu thắng 5 trận còn lại, Indonesia có 15 điểm và chúng ta chỉ có thể hi vọng vượt qua vòng loại khi Thái Lan và Việt Nam gặp xui xẻo. Cả hai đội bóng này đều đang có 4 điểm sau 2 trận, chúng ta cần hi vọng họ kết thúc vòng bảng này với 14 điểm. Như vậy, Indonesia sẽ giành vị trí thứ 2 sau UAE. Và khi đó cần chờ thêm điều kiện của đội xếp thứ 2” - tờ này khép lại vấn đề.

Ở lượt trận thứ 4,  Inodonesia sẽ tiếp đón Việt Nam vào ngày 15/10 tới.Tại Đông Nam Á, Indonesia chính là đội bóng kỵ rơ với bóng đá Việt NamTuyển Việt Nam thậm chí chưa một lần đánh bại đội bóng này trên sân khách, do đó đội bóng của HLV Park Hang Seo cần phải hết sức cẩn trọng ở lần chạm trán tới đây. Đội bóng xứ vạn đảo đã bị dồn vào đường cùng, họ sẽ thi đấu với tinh thần không còn gì để mất và sẽ rất nguy hiểm.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, trọng tài Alkhudhayr Turki Mohammed, có quốc tịch Ả Rập Xê Út sẽ điều khiển trận so tài giữa Việt Nam và Indonesia vào ngày 15/10 tới đây.

Hỗ trợ cho ông Alkhudhayr Turki Mohammed là các trợ lý Al Maki, Khalaf Zaid, Hussain. Giám sát trọng tài là ông Abdul Malik, người Singapore.

Trọng tài Alkhudhayr nổi tiếng là người rất nghiêm khắc và được mệnh danh là "máy rút thẻ". Ông đã từng 250 lần rút thẻ vàng, 16 thẻ đỏ và 36 lần thổi phạt đền trong suốt những năm tháng cầm cân nảy lực vừa qua.

Trận đấu lượt đi giữa Indonesia vs Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 15/10 tại Bali, Indonesia.

Theo phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Marshal Masita, để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Joko Widodo và tránh bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình, thay vì thủ đô Jakarta, trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ được tổ chức tại Bali.

Trước thông tin này, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đã có công văn gửi đến LĐBĐ Indonesia để xác nhận. Trong đó có đoạn:

"Thể theo công văn ngày 30/9 của quý Liên đoàn về việc thay đổi địa điểm trận đấu sắp tới với Việt Nam do những vấn đề rủi ro trong nước, và phân tích của Ban Thư ký PSSI về cuộc biểu tình đang diễn ra của sinh viên tại khu Gelora Bung Karno Jakarta Complex, chúng tôi đồng ý với yêu cầu của quý Liên đoàn về việc thay đổi địa điểm thi đấu, từ sân Gelora Bung.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN