Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:43
RSS

HLV tuyển Ấn Độ tự tin vô địch giải Tam hùng

Thứ năm, 22/09/2022, 11:56 (GMT+7)

Huấn luyện viên người Croatia tự tin tuyên bố cùng các học trò vô địch giải giao hữu Tam hùng 2022 với dàn cầu thủ hiện tại.

Chiều 21/9, HLV Igor Stimac của đội tuyển Ấn Độ có buổi họp báo với truyền thông ở giải giao hữu Tam hùng. Huấn luyện viên người Croatia tự tin tuyên bố: "Chúng tôi hoàn toàn có thể vô địch giải đấu, tuy nhiên sẽ cần rất nhiều yếu tố để có thể giành được chiến thắng. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam là một đội bóng rất mạnh, họ được chơi trên sân nhà và phong độ đang bay cao trong những năm trở lại đây. Đó là lí do vì sao họ nhận được nhiều sự yêu mến cũng như là ứng cử viên cho chức vô địch.

Nhưng đội tuyển Ấn Độ cũng sẽ thể hiện quyết tâm của mình với một dàn cầu thủ trẻ đầy tài năng. Bằng một tinh thần lạc quan và chiến thuật hợp lí, chúng tôi hoàn toàn có thể vô địch cúp giao hữu quốc tế Tam hùng".

Hiện tại, nỗi lo lớn nhất của huấn luyện viên Igor Stimac là các học trò có thể gặp chấn thương ở giải Tam hùng tới: "Đương nhiên cúp giao hữu quốc tế Tam hùng vẫn sẽ là một thử thách với chúng tôi. Các cầu thủ của đội tuyển Ấn Độ cần phải đảm bảo rằng không ai bị chấn thương. Tôi sẽ cố gắng để luân chuyển đội hình và nhân sự sao cho hài hòa nhất có thể, để đối với đội tuyển Việt Nam và Singapore - những đội bóng đang tràn đầy khí thế".

HLV tuyển Ấn Độ tự tin vô địch giải Tam hùng
HLV tuyển Ấn Độ tự tin vô địch giải Tam hùng 2022

Được hỏi về vấn đề lực lượng của đội tuyển Ấn Độ, ông Igor Stimac cho biết: "Sau vòng loại Asian Cup, các cầu thủ đang có một tinh thần rất tốt với sự lạc quan luôn hiện hữu. Tôi không loại trừ ai cả, tôi muốn mang sang Việt Nam 40 người nhưng theo quy định nên tôi chỉ có thể đăng ký 23 cầu thủ tốt nhất. Ban huấn luyện đã tính toán rất kỹ và đây đều là những cầu thủ chất lượng nhất để đối đầu với Việt Nam và Singapore".

Chúng tôi đang có nhiều cầu thủ chừng 22 tuổi trong đội hình, một vài năm nữa họ sẽ trưởng thành và sẵn sàng cho các giải đấu lớn. Khi đó, với kinh nghiệm đã tích lũy được, họ sẽ đưa đội tuyển Ấn Độ tiến xa", huấn luyện viên Igor Stimac kết lại.

Ấn Độ vẫn được đánh giá là quân xanh chất lượng với đội tuyển Việt Nam. Bởi đội tuyển Nam Á này từng thắng Thái Lan 4-1 ở Asian Cup 2019 và 1-0 trong trận tranh hạng 3 Giải giao hữu King's Cup 2019. 

Trong đội hình Ấn Độ có cầu thủ rất đáng chú ý đó là tiền đạo kỳ cựu Sunil Chhetri, 1 trong 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở cấp độ ĐTQG với 84 bàn sau 129 trận. Thành tích của chân sút 38 tuổi này chỉ kém Messi (Argentina, 86 bàn), cố tiền đạo Mokhtar Dahari (Malaysia, 89 bàn), Ali Daei (Iran, 109 bàn) và Ronaldo (Bồ Đào Nha, 117 bàn). Sunil Chhetri có số bàn thắng bằng với huyền thoại Puskas của Hungary.

Ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, Chhetri đã ghi 4 bàn giúp Ấn Độ đứng đầu bảng D với 9 điểm và giành vé dự vòng chung kết. Lần gần nhất Ấn Độ và Việt Nam gặp nhau là ở trận giao hữu tại Pune năm 2010. Khi đó, Chhetri đã lập hat-trick giúp Ấn Độ giành chiến thắng 3-1 trước đoàn quân của HLV Calisto. Bàn thắng duy nhất của Việt Nam được ghi trên chấm 11m do công của trung vệ Vũ Như Thành, sau khi Vũ Phong bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Ấn Độ sẽ gặp đội tuyển Singapore vào 19 giờ ngày 24/9. Tiếp đó, thầy trò huấn luyện viên Igor Stimac sẽ đối đầu đội tuyển Việt Nam vào lúc 19 giờ ngày 27/9 trên sân vận động Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Ấn Độ:

Thủ môn: Gurpreet Singh Sandhu, Dheeraj Singh Moirangthem và Amrinder Singh. Hậu vệ: Sandesh Jhingan, Roshan Singh Naorem, Anwar Ali, Akash Mishra, Chinglensana Singh Konsham, Harmanjot Singh Khabra và Narender.

Tiền vệ: Liston Colaco, Muhammed Ashique Kuruniyan, Vikram Partap Singh, Udanta Singh Kumam, Anirudh Thapa, Brandon Fernandes, Yasir Mohammad, Jeakson Singh Thounaojam, Sahal Abdul Samad, Rahul Kannoly Praveen và Lallianzuala Chhangte.

Tiền đạo: Sunil Chhetri và Ishan Pandita.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại