Thứ bảy, 20/04/2024 | 00:47
RSS

Tuyển Việt Nam thắng đậm Singapore ở cúp Tam hùng

Thứ tư, 21/09/2022, 20:58 (GMT+7)

Trong một thế trận áp đảo, đội tuyển Việt Nam đã có được chiến thắng hết sức đậm đà trước Singapore ở trận mở màn của giải Tam hùng.

Tiếp đón Singapore ở trận mở màn giải Tam hùng, HLV Park Hang Seo sử dụng đội hình tương đối mới mẻ với nhiều thử nghiệm cho AFF Cup. Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, cơ hội đã tới với đội chủ nhà. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái, Văn Quyết tung ra cú sút thẳng về cầu môn, gây ra chút bất ngờ cho Singapore nhưng đội bạn vẫn kịp phá ra trước vạch vôi.

3 phút sau cơ hội của tiền đạo Văn Quyết, tới lượt tiền vệ Châu Ngọc Quang thủ vận may với cú sút xa ở ngoài vạch 16m50. Bóng đi rất căng nhưng trúng vào người một cầu thủ Singapore đi ra ngoài hết sức đáng tiếc.

Tới phút thứ 17 đội bạn mới có pha bóng đá chú ý đầu tiên. Suparno thực hiện đường chuyền ra phía sau hàng thủ Việt Nam tuy vậy thủ Đặng Văn Lâm đã thi đấu tỉnh táo và dễ dàng làm chủ tình hình.

Lần lượt ở những phút 13 và 15 của trận đấu, Nhâm Mạnh Dũng và Bùi Tiến Dũng sở hữu cơ ghi bàn trước khung thành đối thủ không tận dụng thành công để có được bàn thắng mở tỷ số cho đoàn quân áo đỏ.

Hơn 10 phút sau, Singapore có tình huống bóng đáng chú ý. Ryaan Sanizal treo bóng nguy hiểm từ chấm đá phạt bên cánh phải và trung phong Ilhan Fandi đã bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang tuyển Việt Nam trong gang tấc.

Sau nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng mở tỷ số cũng tới với đội chủ nhà Việt Nam ở phút thứ 37. Có bóng từ cự ly khoảng 20m, Văn Quyết thực hiện cú sút căng khuất phục thủ môn Hassan Sunny ghi tên mình lên bảng điện tử và mang về lợi thế dẫn bàn cho đoàn quân áo đỏ.

Tuyển Việt Nam thắng cách biệt Singapore ở giải Tam hùng
Tuyển Việt Nam thắng cách biệt Singapore ở trận mở màn giải Tam hùng

Cuối hiệp một, đội tuyển Việt Nam có thêm một vài cơ hội nguy hiểm nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm trong khi Đình Trọng nhận thẻ vàng ở phút thứ 42 khi buộc phải phạm lỗi với tiền đạo đối phương nhằm sớm giải vây khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Sang hiệp hai, HLV Park Hang Seo có 3 sự điều chỉnh khi những gương mặt trẻ gồm Duy Cương, Đình Duy (đều khoác áo CLB SHB Đà Nẵng) cùng Thanh Nhân (HAGL) vào thay Tuấn Anh, Tuấn Tài và Tuấn Hải.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi hay hơn và có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 50. Trong một pha tấn công của đội bóng áo đỏ, thủ môn Hassan Sunny đấm bóng ra, Nguyễn Thanh Nhân của HAGL ngay lập tức có mặt, thực hiên cú sút căng làm bó tay thủ môn đội bàn và tỷ số lúc này đã là 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Giữa hiệp hai, HLV Park Hang Seo thực hiện thêm một loạt sự thay đổi người, tuyển Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh thế trận và có thêm bàn thắng ở phút thứ 70. Đón đường chuyền thuận lợi từ Phan Văn Đức, Hồ Tấn Tài bật cao cánh đầu đưa bóng đi vào góc xa hạ gục thủ môn đội bạn đưa đội nhà tới gần hơn với chiến thắng.

Cuối trận tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công và có được bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 ở phút thứ 85, người ghi bàn là cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang.
Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam được nghỉ 5 ngày trước khi bước vào lượt trận cuối giải Tam hùng gặp đội tuyển Ấn Độ, ẩn số của giải đấu năm nay.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại