Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:11
RSS

HLV Thái Lan nói gì về việc tới V.League làm việc?

Thứ năm, 02/03/2023, 07:26 (GMT+7)

Mới đây, HLV Alexandre Polking đã lên tiếng về tin đồn dẫn dắt CLB Công an Hà Nội ở V.League.

Cách đây ít tuần HLV của ĐT Thái Lan Alexandre Mano Polking bất ngờ có mặt tại khán đài VIP trong trận đấu Hà Nội FC và Công an Hà Nội ở vòng 2, V.League 2023. Trước truyền thông, HLV người Dức cho rằng sự xuất hiện của mình tại đây đơn thuần là một chuyến thăm bạn bè. Ông có một vài người bạn hiện đang thi đấu tại Việt Nam và Công an Hà Nội.

Ít ngày sau đó, ông Polking bất ngờ xuất hiện trên trang fanpage chính thức của Công an Hà Nội nhân một sự kiện quan trọng của đội bóng. Ngay sau đó có nhiều tin đồn cho rằng Công an Hà Nội có thể mời HLV Mano Polking về dẫn dắt đội bóng thay cho HLV Paulo Foiani.

Sau 4 vòng đấu, đội bóng Thủ đô mới chỉ giành được 4 điểm sau 4 lượt trận, tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng V.League 2023 và có thể thay HLV Paulo Foiani bất cứ lúc nào.

Tuy vậy, mới đây chia sẻ với Zing News, HLV Alexandre Polking khẳng định không có chuyện CLB Công An Hà Nội quan tâm và gửi lời mời đến ông.

"Tôi không biết gì về thông tin này. Và tôi cũng không nghĩ họ (CLB Công An Hà Nội - PV) sẽ làm như vậy", HLV Polking trả lời về tin đồn CLB CAHN mời ông ngồi vào vị trí HLV trưởng thay ông Paulo Foiani.

HLV Thái Lan phủ nhận dẫn dắt Công an Hà Nội ở V.League
HLV Thái Lan phủ nhận dẫn dắt Công an Hà Nội ở V.League

"Tôi đã có mặt ở đó nhưng không liên quan gì đến chiếc ghế HLV cả. Tôi chỉ thăm lại những người bạn cũ. Paulo Alexandre, HLV thể lực, và nhiều cầu thủ của đội đã làm việc với tôi tại CLB TP.HCM (Bùi Tiến Dũng, Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Trọng Long - PV)", HLV Polking khẳng định.

Liên quan tới bóng đá Thái Lan. Theo Siam Sport, hai đội tuyển châu Âu Georgia và Estonia nhận lời mời đá giao hữu của tuyển Thái Lan vào dịp FIFA Days tháng 10. Hai đội bóng kể trên đều sẽ đấu với Thái Lan trên sân nhà vào ngày 12/10 và 17/10. Đây là dịp chuẩn bị tốt cho tuyển Thái Lan trước thềm vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Georgia và Estonia đều được đánh giá cao hơn Thái Lan theo thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA (lần lượt là 78 và 109), cao hơn đội bóng xứ chùa vàng (111). Gặp hai đối thủ này cũng là kế hoạch B của tuyển Thái Lan sau khi giải đấu giao hữu WAFF Championship 2023.

Vừa qua, phía LĐBĐ Hong Kong (Trung Quốc) mời cả tuyển Thái Lan lẫn Việt Nam dự giải giao hữu trong tháng 3 nhưng phía FAT chưa trả lời chính thức vì còn căn cứ nhiều yếu tố.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại