Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:07
RSS

HLV Sông Lam Nghệ An tiết lộ mục tiêu ở mùa giải 2022

Thứ hai, 14/02/2022, 07:25 (GMT+7)

HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng chưa dám mơ vô địch V.League cùng SLNA ở mùa giải 2022.

Chiều 13/2, CLB Sông Lam Nghệ An đã tổ chức lễ xuất quân và ra mắt đơn vị đồng tài trợ của mùa giải 2022. Cũng trong buổi lễ, đội bóng xứ Nghệ đã chính thức ra mắt những tân binh, là bộ dôi tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng.

HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: "Chúng tôi xin khẳng định rằng, CLB SLNA đã sẵn sàng bước vào mùa giải mới với những quyết tâm cao nhất, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu mà Ban lãnh đạo đội bóng đề ra là nằm trong nhóm 3 đội dẫn đầu của Giải vô địch quốc gia V.League 2022.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời chúc mừng các cầu thủ đã vượt qua những bài tập luyện, kiểm tra để có tên trong danh sách chính thức tham dự mùa giải 2022. Bởi được khoác trên mình chiếc áo vàng truyền thống của SLNA là mơ ước của biết bao tài năng trẻ xứ Nghệ ở khắp mọi vùng miền".

HLV Sông Lam Nghệ An tiết lộ mục tiêu ở mùa giải 2022
HLV Sông Lam Nghệ An lọt Top 3 mùa giải 2022

Về phía tân binh Trọng Hoàng, trò cưng của HLV Park Hang Seo nói: "Chấn thương của tôi đang dần hồi phục và có tiến triển tốt. Tôi sẽ tranh thủ thời gian để trở lại thi đấu cho SLNA cũng như ĐT Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Ở lần trở lại SLNA này, tôi có rất nhiều cảm xúc. Tôi sẽ tận dụng kinh nghiêm của mình trong thời gian đã qua để cùng các cầu thủ trẻ cống hiến, hoàn thành mục tiêu mà ban huấn luyện SLNA đề ra ở mùa giải 2022.

Việc SLNA có thể cạnh tranh chức vô địch V-League hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ là tiền bạc. Các CLB như Hà Nội HAGL, Viettel đều rất mạnh với đội hình gồm nhiều tuyển thủ".

Mùa giải 2022, SLNA sẽ tham dự 2 đấu trường là V-League và Cúp Quốc gia. Ngoài 2 cái tên rất đáng chú ý là Quế Ngọc Hải và Nguyễn Trọng Hoàng, đội bóng xứ Nghệ cũng công bố những bản hợp đồng mới như Trường An, Nana Paku, Abdul Basit và O'Ojong Mark Mkongho.

Ở trận ra quân V-League 2022, SLNA sẽ có chuyến làm khách trên sân của CLB Becamex Bình Dương vào ngày 25/2. Tại mùa giải 2021, đội bóng xứ Nghệ thi đấu không thành công khi xếp cuối bảng sau 12 vòng đấu, để thua tới 8 trận và chỉ kiếm được vỏn vẹn 10 điểm. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại