Thứ năm, 28/03/2024 | 17:11
RSS

HLV Solskjaer hết lời ngợi khen Cavani sau chiến thắng của MU

Thứ hai, 30/11/2020, 08:20 (GMT+7)

Phát biểu sau trận đấu với Southampton, HLV Solskjaer dành nhiều lời có cánh cho cậu học trò cưng Cavani.

Sự kiện:
Premier League

Vòng 10 ngoại hạng Anh, MU làm khách của Southampton với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Dù chiếm thế chủ động nhưng sự vô duyên của những Greenwood hay Bruno Fernandes khiến các cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Về phía Southampton họ thi đấu phòng ngự phản công và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 23. James Ward-Prowse để lại dấu ấn với cú đá phạt góc cho Bednarek đánh đầu tung lưới De Gea, trước khi chính anh là chủ nhân của bàn thắng nhân đôi cách biệt với cú đá phạt hiểm hóc ở phút 33.

Bước sang hiệp hai, MU có ngay hai sự thay đổi khi Cavani và Dean Henderson được tung vào sân, điều đó giúp thế trận của đội khách có đôi chút cải thiện. Phút 60, Cavani để lại dấu ấn với đường chuyền cho Bruno Fernandes sút tung lưới McCarthy, trước khi chính anh ghi bàn gỡ hòa ở phút 74 với cú đánh đầu nhạy cảm.

Cuối trận Cavani thực hiện cú đánh đầu đẳng cấp nâng tỷ số lên 3-2, hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của đội khách. Với 3 điểm trên sân St. Mary's, MU có 16 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

HLV Solskjaer hết lời ngợi khen Cavani sau chiến thắng của MU
 Cavani gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng của MU.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Solskjaer nói: "Cavani làm tôi nhớ đến Andy Cole với cách di chuyển trong vòng cấm. Anh ấy cũng sắc sảo, thông minh, chớp thời cơ tốt và tôi phải nói rằng anh ấy không học hỏi từ tôi. Bởi vì tôi luôn sẵn sàng khi trận đấu bắt đầu hoặc khi hiệp hai bắt đầu".

Thuyền trưởng MU nói đùa về việc Cavani không đi giày sẵn từ hiệp 1: "Tôi luôn buộc sẵn dây giày. Anh ấy đã khiến chúng tôi đợi lâu hơn một chút so với ý đồ của tôi". Ông tiếp tục khen ngợi kinh nghiệm của học trò: "Cavani chơi ở khu vực cấm địa, anh ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng"

"Anh ấy đã chơi bóng đá từ rất lâu. Anh ấy đã đối mặt khung thành rất nhiều lần và anh ấy biết cách xử lý các tình huống và các trận đấu như thế này. Chẳng hạn như quả tạt dẫn đến bàn thắng, anh ấy đã nhìn thấy trước những gì xảy ra, biết chính xách cần di chuyển ra sao"

"Cavani biết rõ người bạn tốt nhất của anh ấy trong vòng cấm là gì, như Sir Alex đã nói với tôi 'người bạn tốt nhất của cậu trong vòng cấm là khoảng trống' và anh ấy đã tận dụng khoảng trống đó ở thời điểm hoàn hảo".

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN