Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:13
RSS

HLV Solskjaer: ‘Các cầu thủ MU không được phép hoảng sợ trước Man City

Thứ bảy, 12/12/2020, 14:48 (GMT+7)

Trước trận đấu ở vòng 12 Ngoại hạng Anh, HLV Ole Solskjaer kêu gọi các học trò bình tĩnh trước đối thủ cùng thành phố.

Sự kiện:
Premier League

Trận đấu tâm điểm của vòng 12 giải bóng đá Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa MU và Man City tại Old Trafford. Với việc bị loại khỏi Cúp C1 từ khá sớm, Man United đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội bóng cùng thành phố để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Không khó để hiểu rằng HLV Solskjaer đang khá lo lắng với tâm lý thi đấu của các học trò. "Tất nhiên, chúng tôi rất thất vọng với kết quả hôm giữa tuần. Đó là điều hiển nhiên", Solsa phát biểu. "Thế nhưng, giờ là lúc quên đi và tiếp tục".

"Trọng tâm của tuần này là derby Manchester, vì vậy tôi muốn các cầu thủ tập trung ngay lập tức. Điều quan trọng nhất là không được hoảng sợ, vì bạn biết đấy, trong bóng đá không ai có thể thắng mọi trận đấu. Sẽ có những thất bại mà để lại hậu quả nặng nề".

Các cầu thủ MU không được phép hoảng sợ trước Man City
HLV MU tự tin trước trận đấu với Man City

Ở trận đấu quan trọng này, MU chào đón sự trở lại của bộ đôi Edinson Cavani và Anthony Martial, những cầu được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trước "Man xanh" tới đây. "Anthony chắc chắn sẽ quay trở lại vì cậu ấy đã thực hiện xong án phạt, Edinson cũng đã sẵn sàng nhưng tôi chưa quyết định ngay bây giờ", nhà cầm quân người Na Uy nói thêm.

Trong khi đó, liên quan tới Pogba, HLV Solskjaer cho rằng: “Những lời vị đại diện của cầu thủ này nói chẳng liên quan gì đến tôi hay M.U. Nên nhớ, Pogba đang là cầu thủ của M.U và có thời hạn hợp đồng rõ ràng. Nếu anh ta muốn ra đi và chểnh mảng, bỏ tập, yêu sách, tôi có thể trừng phạt.

Thế nhưng, ngược lại Pogba tập rất chăm chỉ, cậu ấy tận dụng mọi cơ hội để chứng tỏ mình đầy quyết tâm. Một cầu thủ như vậy tại sao tôi phải bỏ qua. Vì thế, Pogba hay De Gea vẫn đang là thủ môn hàng đầu thế giới, đều là những sự lựa chọn số 1 của tôi ở trận gặp Man City”.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN