Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:58
RSS

HLV SLNA nói lý do không để Phan Văn Đức ra sân từ đầu trận gặp Sài Gòn FC

Thứ hai, 09/03/2020, 14:51 (GMT+7)

Trong một chia sẻ mới đây nhất, HLV CLB SLNA Ngô Quang Trường đã tiết lộ tình hình sức khỏe của bộ đôi học trò cưng Phan Văn Đức, Xuân Mạnh.

Làm khách của Sài Gòn FC ở vòng 1 V.League, Sông Lam Nghệ An (SLNA) tung ra sân với đội hình trẻ trung. Cả 2 cầu thủ nổi tiếng là Xuân Mạnh cùng Văn Đức đều không được điền tên vào đội hình xuất phát. 

Kết thúc 90 phút so tài, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0, một tỷ số có phần khiến người hâm mộ hai đội thất vọng, khi họ mang chờ đội bóng con cưng giành trọn 3 điểm trong trận đấu này và khởi đầu thuận lợi ở mùa giải năm nay.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Quang Trường của SLNA chia sẻ: "Thi đấu trên sân khách thì việc giành 1 điểm là chấp nhận được. Tôi không sử dụng Văn Đức ngay từ đầu bởi mỗi HLV đều có cách sử dụng người riêng. Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải, vì vậy những vị trí trên sân chơi chưa thực sự ăn ý. Điều này chắc chắn sẽ được khắc phục ở các vòng đấu tới".

Về Văn Đức, Xuân Mạnh, HLV Quang Trường tiết lộ: "Hiện tại Văn Đức đã hồi phục hoàn toàn chấn thương, cậu ấy có thể thi đấu ngay từ đầu nhưng như tôi đã nói, đó là phương án chiến thuật mà BHL đề ra. Riêng Xuân Mạnh, cậu ấy vừa tái phát chấn thương, theo chẩn đoán cần 3 tuần để hồi phục".

Ở vòng đấu tới, SLNA sẽ trở về sân nhà tiếp đón Becamex Bình Dương ngày 14/3 tới. 

HLV SLNA tiết lộ tình hình sức khỏe của Phan Văn Đức, Xuân Mạnh
Phan Văn Đức, Xuân Mạnh trụ cột của CLB SLNA

Sau hơn nửa năm điều trị chấn thương, Phan Văn Đức trở lại khoác áo CLB SLNA chinh chiến ở mùa giải mới 2020. Mùa giải năm nay, Văn Đức, Xuân Mạnh và Hoàng Văn Khánh được coi là những trụ cột của đội bóng xứ Nghệ trong hành trình chinh phục chiếc Cup vô địch V.League danh giá.

Mới đây, chia sẻ với truyền thông Việt Nam tiền đạo Phan Văn Đức đã tiết lộ mục tiêu ở mùa giải mới 2020. "Mùa giải năm nay tôi sẽ cố gắng đá tốt ở CLB. Hy vọng tôi sớm được HLV Park Hang Seo gọi tập trung lên đội tuyển quốc gia".

Nói về trận đấu với Sài Gòn FC, "Đức cọt" chia sẻ: "Không được đá cả mùa nên bản thân cũng buồn. Năm nay được tập luyện một thời gian với đội, cảm giác thi đấu, sức khỏe của tôi giờ đã tốt hơn nhiều. Phong độ giờ có lẽ đã được khoảng 90%", Văn Đức chia sẻ về quãng thời gian điều trị chấn thương không thể thi đấu cùng đội bóng quê hương.

Phan Văn Đức cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã bên cạnh và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua: "Thời gian chấn thương mọi người luôn ở bên cạnh ủng hộ tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã luôn ở bên. CLB SLNA, bác sĩ Choi, HLV Park Hang Seo cùng người thân luôn ở bên ủng hộ nên tinh thần tôi rất tốt".

"Tôi lập gia đình và chuẩn bị có em bé. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để NHM và CLB tự hào về bản thân", anh khẳng định.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN