Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:48
RSS

HLV Lee Tae Hoon thừa nhận HAGL thắng may mắn Than Quảng Ninh

Thứ bảy, 07/03/2020, 13:37 (GMT+7)

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với CLB Than Quảng Ninh ở vòng 1 V.League, HLV Lee Tae Hoon của HAGL thừa nhận các học trò đã giành chiến thắng may mắn trước đội bóng Đất mỏ.

Ở lượt trận mở màn V.League 2020, CLB HAGL tiếp đón và giành chiến thắng Than Quảng Ninh với tỷ số tối thiểu 1-0 trên sân nhà Pleiku chiều 6/3.

Người ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà Phố núi là Châu Ngọc Quang ở ngay đầu hiệp hai, sau đường kiến tạo thuận lợi của đồng đội Văn Toàn.

Trước đó phải kể tới pha chuyền bóng về đầy bất cẩn của Thanh Hào bên phía Quảng Ninh, giúp bóng tới chân của tiền vệ HAGL khiến đội khách nhận bàn thua đầy cay đắng và gián tiếp khiến đối thủ này trắng tay ở vòng 1 V.League.

HLV Lee Tae Hoon thừa nhận HAGL thắng may mắn Than Quảng Ninh
HLV Lee Tae Hoon thừa nhận HAGL thắng may mắn Than Quảng Ninh

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với CLB Than Quảng Ninh ở vòng 1 V.League, HLV Lee Tae Hoon của HAGL thừa nhận các học trò đã giành chiến thắng may mắn trước đội bóng Đất mỏ.

"Trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn và chúng tôi vui vì đã vượt qua khó khăn đó để giành chiến thắng. Trong bóng đá đội nào cũng có thể mắc sai sót và chúng tôi đã tận dụng được sai lầm của Quảng Ninh để trừng phạt họ.

Dù giành chiến thắng, tôi cho rằng các cầu thủ chưa có cảm giác bóng tốt. Tôi chắc chắn phải khắc phục điều này trong các trận đấu sắp tới để đội bóng chơi tốt hơn. Tôi nghĩ HAGL có may mắn nhưng quan trọng là các cầu thủ chơi quyết tâm để giành 3 điểm", HLV Lee Tae Hoon chia sẻ.

Cũng theo vị HLV Hàn Quốc sở dĩ ông không sử dụng Tuấn Anh ở vòng đấu này bởi tiền vệ người Thái Bình vừa mới bình phục chấn thương và ông không dám mạo hiểu với đôi chân của cậu học trò, đồng thời  từ chối tiết lộ thời điểm sử dụng cầu thủ này ở đấu trường V.League.

Ông Lee cũng đánh giá rất cao 2 đối thủ tiếp theo của HAGL là Hà Nội và Viettel. Bên kia chiến tuyến, HLV Phan Thanh Hùng không hài lòng với kết quả trận đấu và cho rằng Quảng Ninh xứng đáng có 1 điểm: "Một kết quả hòa sẽ hợp lý bởi chúng tôi chơi hay hơn, áp đặt được thế trận. Tuy nhiên, mùa giải còn dài, chúng ta chưa thể nói điều gì chỉ sau một lượt đấu".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN