Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:00
RSS

HLV Pirlo đánh giá cao Messi, Koeman không quan tâm tới Ronaldo

Thứ ba, 08/12/2020, 15:41 (GMT+7)

Huấn luyện viên Pirlo của Juventus đánh giá cao Messi ở trận đấu quan trọng tại Cúp C1 châu Âu, trong khi đó, HLV của Barca không quá đề cao tiền đạo Ronaldo bên phía đối thủ.

Vào lúc 3h ngày 9/12, CLB Juventus sẽ có chuyến hành quân đến sân của Barcelona trong trận đấu cuối cùng thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League Do cả hai đội bóng đều đã giành vé vào vòng trong và khoảng cách giữa họ chỉ là 3 điểm, do đó trận đấu sắp tới đây sẽ là cuộc đại chiến để xác định ngôi đầu bảng G.

Phát biểu trước trận đấu lần này, HLV Pirlo của Juventus đánh giá cao tiền đạo Messi bên phía đối thủ. Ông chia sẻ với Marca: “Messi đang ở trong một thời điểm đặc biệt của cuộc đời, không phải trong sự nghiệp của cậu ấy bởi cậu ấy đã gặp những vấn đề trong mùa hè này. Đó là việc liệu cậu ấy có tiếp tục gắn bó với Barca hay không.

Tuy nhiên, trong các trận đấu cậu ấy luôn thể hiện được giá trị của mình. Hơn cả một vấn đề về chuyên môn, Messi có thể đang gặp vấn đề về tâm lý, nhưng tôi không muốn đi sâu vào vấn đề này vì nó không liên quan gì đến chúng tôi”.

HLV Pirlo cho biết thêm: “Chúng tôi không còn gì để mất. Juventus sẽ chơi một trận đấu cởi mở. Chúng tôi nhận thức được những sai lầm đã mắc phải ở trận lượt đi”.

Ngoài việc phân định ngôi đầu, cuộc chạm trán sắp tới đây cũng sẽ là lần đầu tiên Messi và Ronaldo đụng độ nhau tại một trận đấu thuộc vòng bảng Champions League. Trong quá khứ, hai siêu sao đã 5 lần chạm mặt nhau tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB, 3 lần khi Ronaldo còn chơi MU (Bán kết 2008, Chung kết 2009) và 2 lần khi Ronaldo chơi cho Real Madrid (Bán kết 2011).

HLV Pirlo đánh giá cao Messi
HLV Pirlo đánh giá cao Messi ở trận đấu đêm nay

Ở chiều ngược lại, HLV Koeman của Barca lại không quá để tâm đến sự trở lại của CR7 của Juventus. Ông nói: "Chúng tôi không để tâm đến một cá nhân cụ thể nào. Đây là một trận đấu quan trọng giữa 2 đội bóng lớn, cùng cạnh tranh cho ngôi đầu bảng".

"Mục tiêu của chúng tôi là chơi tốt và giành chiến thắng. Chúng tôi có lợi thế 3 điểm so với Juventus. Chúng tôi đã giành chiến thắng 2-0 ngay tại Turin, vì vậy nhiều khả năng Barca sẽ cán đích ở vị trí nhất bảng".

Về cuộc so kè giữa Ronaldo và Messi, nhà cầm quân người Hà Lan nói: "Thật tuyệt vời khi chứng kiến 2 siêu sao này thống trị một quãng thời gian dài như vậy. Họ có phong cách khác nhau, nhưng giống nhau ở những thống kê ghi bàn kinh ngạc, các giải thưởng nữa. Tôi ngưỡng mộ cả hai, hy vọng cả hai sẽ cùng tỏa sáng vào tối mai".

Với việc để thua 2-0 ở lượt đi cùng việc thua kém ở hiệu số bàn thắng, Juventus sẽ cần thắng Barca với cách biệt từ 3 bàn trở lên hoặc 2 bàn mà tỉ số khác 2-0 để lấy ngôi nhất bảng G.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN