Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:54
RSS

HLV Phạm Minh Đức 'hiến kế' giúp tuyển Việt Nam đấu Thái Lan

Thứ ba, 21/12/2021, 07:29 (GMT+7)

Theo cựu HLV của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu hết sức mình mới mong thắng được Thái Lan ở trận bán kết AFF Cup.

Chia sẻ trên sóng truyền hình VTV sau trận đấu giữa Việt Nam và Campuchia, HLV Phạm Minh Đức có nhận xét như sau:

“Định mệnh đã cho Việt Nam gặp Thái Lan ở trận đấu được coi như chung kết sớm. Đây rõ ràng là một trận đấu đáng xem. Để Việt Nam khẳng định vị thế đội bóng số một Đông Nam Á, chúng ta phải vượt qua Thái Lan, mà nếu thắng Thái Lan thì khả năng vô địch rất cao".

Cựu HLV của Hà Nội FC HLV Phạm Minh Đức cũng chia sẻ về cầu thủ ông kỳ vọng sẽ tạo nên khác biệt trước Thái Lan: "Trong các cầu thủ của tuyển Việt Nam mà tôi từng huấn luyện, tôi có niềm tin vào Quang Hải Đây là một cầu thủ rất đặc biệt. Cậu ấy có đủ những phẩm chất để tạo ra sự khác biệt cho đội bóng.

Nếu so từng vị trí của Việt Nam với Thái Lan, Việt Nam không hơn gì Thái Lan. Thậm chí Thái Lan còn hơn nhỉnh hơn chúng ta. Điều này đồng nghĩa chúng ta phải chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên đây là cách chơi quen thuộc của Việt Nam rồi.

Chúng ta chơi với số đông cầu thủ phòng ngự, 2 cánh lùi về, kèm theo đó là 2 tiền vệ trung tâm. Bên trên chỉ cắm 1 tiền đạo thôi. Khi giành được bóng thì phải triển khai lên trên thật nhanh.

Khả năng phòng ngự của Thái Lan rất hay. Chúng ta phải cố gắng làm sao để họ mắc sai lầm. Trình độ của Thái Lan rất tốt. Khi đá với đội bóng này, Việt Nam trước mắt phải nghĩ tới việc không để thua đã".

HLV Phạm Minh Đức hiến kế tuyển Việt Nam đấu Thái Lan
HLV Phạm Minh Đức lo lắng cho tuyển Việt Nam ở trận gặp Thái Lan

Tron khi đó, chia sẻ với trang pháp luật và bạn đọc, cựu danh thủ Huỳnh Quang Thanh phân tích về cặp đấu giữa Việt Nam và Thái Lan: "Cách đây ít lâu tôi cũng từng chia sẻ rằng AFF Cup 2018 Việt Nam vô địch nhưng không phải gặp Thái Lan, còn năm nay tôi muốn chúng ta khẳng định tên tuổi bằng cách hạ gục đối thủ này.

Mà bây giờ Thái Lan lại rất quyết tâm khi gặp Việt Nam, bởi những năm vừa rồi chúng ta "đè" họ nhiều quá. Chắc chắn lúc này người Thái đang có quyết tâm rất lớn. Họ rất muốn lật đổ đội tuyển Việt Nam để giành lại vị trí số một Đông Nam Á.

Hơn nữa theo kinh nghiệm của tôi, tâm thế cầu thủ Thái Lan khi gặp Việt Nam cũng sẽ khác lắm. Đấu Indonesia hay Malaysia có thể họ e dè nhưng gặp Việt Nam có khi họ còn mừng, cảm thấy khoái. Giống như Việt Nam gặp Singapore, Malaysia thì không ngại, nhưng gặp Thái Lan lại có gì đó hơi bị tâm lý, có phần e dè".

Kết lại, cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh tin rằng đội thắng cuộc ở trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ trở nhà vô địch AFF Cup 2020. Anh nhận định:

"Với cặp bán kết còn lại, tôi nghĩ Indonesia đá như vậy thì Singapore cũng không ngại đâu. Dù sao Singapore vẫn thể hiện khá tốt trong 3 trận đầu, chỉ thất thế khi gặp Thái Lan thôi. Tôi đánh giá hai đội bóng nàu ngang tầm nhau.

Cá nhân tôi vẫn không đánh giá cao Indonesia, chỉ bất ngờ khi trận gặp Malaysia họ đột nhiên đá bốc hơn hẳn, chơi hay hơn và có những pha ghi bàn rất đẹp. Còn với Singapore, họ có lợi thế sân nhà và có trong đội hình nhiều cầu thủ to khỏe, tốc độ.

Tôi đánh giá cả hai cặp bán kết đều tương đối cân bằng. Tất nhiên cặp Việt Nam - Thái Lan vẫn có chất lượng hơn và tôi nghĩ đội nào thắng ở trận bán kết này sẽ lên ngôi vô địch. Thắng Thái Lan thì Việt Nam vô địch chắc luôn, bởi ở chung kết dù gặp Indonesia hay Singapore chúng ta đều có thể thắng được".

Trong khi đó, cựu danh thủ Huỳnh Quang Hải: "Tôi nghĩ đội mình nhận định Indonesia sẽ không thắng được Malaysia nhiều. Những phút cuối chúng ta không ghi được thêm bàn nữa thôi, chứ Việt Nam cũng muốn né Thái Lan. Gặp đối thủ này rõ ràng là khó khăn hơn Singapore.

Ngay bản thân tôi cũng thấy bất ngờ. Malaysia dẫn trước 1-0 nhưng rồi lại thua ngược rất đậm. Có lẽ đội tuyển Việt Nam cũng vậy, không nghĩ Indonesia thắng được đến 4-1 đâu", cựu tuyển thủ quốc gia Huỳnh Quang Thanh trao đổi với chúng tôi.

Bán kết AFF Cup 2020 sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về. Đội giành chiến thắng sau 2 lượt trận sẽ góp mặt trong trận chung kết. Trận bán kết đầu tiên diễn ra vào ngày 22-12 sẽ là cuộc so tài giữa Singapore và Indonesia. Sau đó một ngày, Việt Nam gặp Thái Lan.

Các trận bán kết lượt về Indonesia gặp Singapore vào ngày 25-12, và Thái Lan chạm trán Việt Nam ngày 26-12. Tất cả 4 trận bán kết AFF Cup 2020 đều diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore.

AFF vẫn sẽ giữ nguyên mức thưởng 300.000 USD (khoảng gần 7 tỷ đồng) dành cho đội vô địch. Trong khi đó, số tiền thưởng dành cho đội á quân là 100.000 USD (tương đương với 2,2 tỷ đồng). Hai đội đồng hạng Ba nhận 50.000 USD (tương đương với 1,1 tỷ đồng).

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại