Thứ năm, 25/04/2024 | 19:07
RSS

HLV Park Hang Seo tiếp tục bị ảnh hưởng bởi virus Covid-19?

Chủ nhật, 23/02/2020, 09:35 (GMT+7)

Nhiều khả năng HLV người Hàn Quốc sẽ thay đổi ngày sang Việt Nam vì virus Covid-19, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ tự mua vé máy bay, chọn ngày trở lại để giữ bí mật thông tin cá nhân.

Theo lịch dự kiến, HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam vào ngày hôm nay 23/2, sau gần một tháng nghỉ Tết cổ truyền.

Tuy nhiên, những ngày qua, Hàn Quốc đang bận rộn đối phó với virus Covid-19, đã có hàng trăm người dương tính với căn bệnh lạ này khiến nhiều người lo lắng.

Điều này khiến lịch trở lại Việt Nam của HLV Park Hang Seo và các cộng sự của ông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo nhiều nguồn tin, nhiều khả năng HLV người Hàn Quốc sẽ thay đổi ngày sang Việt Nam. Ông sẽ tự mua vé máy bay, chọn ngày trở lại để giữ bí mật thông tin cá nhân.

Không rõ thời điểm ông Park sang Việt Nam là khi nào nhưng chắc chắn ông và các cộng sự sẽ có mặt trên khán đài V-League khi giải đấu diễn ra vào ngày 7/3 tới đây. Trước đó ông sẽ phải gặp mặt BLĐ Liên đoàn bóng đá Việt Nam để trao đổi về kế hoạch của đội tuyển trong năm 2020.

HLV Park Hang Seo tiếp tục bị ảnh hưởng bởi virus Covid-19?
HLV Park Hang Seo tiếp tục hoãn trở lại Việt Nam

Cuối tháng 3 tới, ĐT Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở lượt thi đấu thứ 8 vòng loại World Cup 2022 trận đấu ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau 5 trận đấu, ĐT Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm. Xếp ngay sau thầy trò HLV Park Hang Seo là ĐT Malaysia khi có được 9 điểm. Chính vì vậy mà một chiến thắng ở cuộc đọ sức sắp tới sẽ giúp ĐT Việt Nam tiến gần hơn tới vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tập trung trở lại vào ngày 21/3 và thi đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày 26/3 tới tại Bình Dương trước khi sang Malaysia làm khách của đội bóng này vào ngày 31/3 tới.

Nếu giành 3 điểm, thầy trò ông Park sẽ tràn đầy cơ hội giành vé vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á trong khi đó Malaysia và UAE cùng Thái Lan sẽ quyết đấu để duy trì cơ hội đi tiếp.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN