Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:19
RSS

HLV Hàn Quốc chê cầu thủ Indonesia không bằng học sinh tiểu học

Thứ bảy, 22/02/2020, 10:00 (GMT+7)

HLV Shin Tae-yong tỏ ra vô cùng thất vọng với tinh thần cũng như thái độ tập luyện của các cầu thủ Indonesia trong những buổi tập gần đây của đội bóng xứ Vạn đảo.

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Indonesia chính thức bước vào hội quân và tập luyện dưới sự chỉ đạo của tân HLV HLV Shin Tae-yong. Chiến lược gia Hàn Quốc tỏ ra thất vọng với thái độ tập luyện của các cầu thủ Indonesia trong những buổi tập gần đây của đội bóng xứ Vạn đảo.

Trong lúc rèn quân, vị HLV này đã gắt lên với các học trò và hỏi họ có thấy xấu hổ với danh xưng "tuyển thủ quốc gia" hay không, thậm chí chê họ không bằng học sinh tiểu học, khiến báo chí Indonesia bất ngờ.

"Các bạn thậm chí không thể chuyền bóng. Ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể làm tốt hơn thế này. Các bạn là tuyển thủ quốc gia, thể hiện như thế thì có thấy xấu hổ về danh hiệu đó không?", Indosport trích dẫn lại lời so sánh gay gắt của HLV Shin Tae-yong.

Bày tỏ quan điểm trên trang Instagram cá nhân, cựu đội trưởng ĐT Indonesia, tiền vệ Firman Utina cầu thủ từng có 65 lần khoác áo ĐT Indonesia chia sẻ:

"Phải bắt đầu lại từ đầu để chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo. Đó là những gì vẫn luôn vang lên trong đầu tôi mỗi khi ra sân và phục vụ cho ĐTQG. Hãy cùng nhau dọn dẹp để sau này, không còn sự dè bỉu nào ở thế hệ con cháu chúng ta nữa.

Đó là công việc của ai? Đừng tìm ai để đổ lỗi cho thực trạng hiện giờ cả. Đây là nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta. Hãy cùng nhau điều hành một nền bóng đá thật tốt, tạo dựng cơ sở về tài chính, đào tạo, giáo dục cầu thủ. Tất cả sẽ cùng cầu nguyện và hỗ trợ nhau, đừng chỉ trích ai dám nói ra sự thật", cựu danh thủ Firman Utina viết.

HLV Hàn Quốc chê cầu thủ Indo không bằng học sinh tiểu học
HLV Hàn Quốc chê cầu thủ Indo không bằng học sinh tiểu học​

Quan điểm của Firman Utina nhanh chóng nhận được sự đồng tình của các các CĐV Indonesia. Tài khoản có tên Raffey_atallah bình luận: "Đó là một sự chỉ trích nhưng cũng là thực tế về việc cầu thủ phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản khi chơi bóng. Tiêu chuẩn khắt khe của HLV Shin đang giúp ĐTQG tốt lên, đặc biệt khi so với những gì mà người tiền nhiệm đã làm".

Một CĐV khác nhận xét: "Cuối cùng cũng có người dám nói ra. Hy vọng rằng việc rèn rũa lại từ những điều cơ bản nhất sẽ giúp thế hệ đội tuyển tiếp theo của chúng ta vận hành trơn tru và ổn định hơn".

Hiện, Indonesia không còn cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sau khi để thua cả 5 trận. Tuy nhiên, đội tuyển xứ vạn đảo vẫn còn có cơ hội góp mặt ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 nếu có thể cạnh tranh được vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 trên BXH.

Nếu muốn như vậy, Indonesia cần phải tích lũy tối đa điểm số có được ở 3 trận còn lại trước Thái Lan (đá sân khách ngày 26/3), UAE (đá sân nhà ngày 31/3) và Việt Nam (đá sân khách ngày 4/6).

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, HLV Shin Tae-yong đã ra quyết định thay máu gần như toàn diện đội bóng xứ Vạn đảo. Mới đây vị HLV Hàn Quốc đã cho triệu tập tới 12 gương mặt mới vào đội tuyển Indonesia ở đợt tập trung tháng 2.

Trong đó có nhiều cầu thủ trong màu áo đội U22 vừa lọt vào chung kết SEA Games 30 như Osvaldo Haay, Firza Andika, Saddil Ramdani hay Nadeo Argawinata. Đáng chú ý là sự xuất hiện của 4 cầu thủ ở đội U20 Indonesia.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN