Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:46
RSS

HLV Park Hang Seo mất 'cánh tay đắc lực'

Chủ nhật, 29/03/2020, 08:26 (GMT+7)

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã chia tay một trợ lý người Hàn Quốc, khi vị này hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Mới đây, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang Seo là Lee Jung Hak đã chính thức chia tay ĐT Việt Nam, sau khi hết hạn hợp đồng với VFF.

Dù được Liên đoàn bóng đá Việt Nam gợi ý gia hạn hợp đồng song ông Lee Jung Hak đã từ chối để theo đuổi đam mê với môn bóng chày ở quê nhà Hàn Quốc.

Tai đội tuyển Việt Nam, trợ lý Lee thường làm việc cùng 2 phiên dịch khác khi ông Park phải tập trung cùng lúc 2 đội tuyển trong cùng khoản thời gian. Bên cạnh phiên dịch Hàn - Anh, còn có các trợ lý ngôn ngữ Hàn - Việt và Việt - Anh.

Chia tay trợ lý Lee Jung Hak, VFF sẽ phải gấp rút tìm kiếm phiên dịch viên Hàn - Anh khác cho HLV Park Hang Seo, trong bối cảnh ĐT Việt Nam sẽ tham dự các giải đấu quốc tế trong năm nay như AFF Cup hay vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Park Hang Seo chia tay trợ lý Lee Jung Hak
HLV Park Hang Seo chia tay trợ lý Lee Jung Hak

Do sự bùng phát của dịch Covid-19 trên toàn cầu, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã được lùi về cuối năm nay tháng (10 và 11/2020) theo quyết định thống nhất của FIFA và AFC.

Nhiều người cũng lo ngại do lịch thi đấu khá gần với AFF Cup 2020 sẽ khiến cho các đội tuyển gặp khó khăn về công tác chuẩn bị cũng như ảnh hưởng tới thế lực của các cầu thủ do liên tục phải cày ải ở nhiều đấu trường.

Thậm chí không ít người lo ngại AFF Cup 2020 có thể bị hủy do không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Cũng có người suy đoán đội tuyển Việt Nam sẽ làm giống theo cách của Thái Lan đó là cử lứa U23 thi đấu ở AFF Cup, và đội tuyển quốc gia thi đấu ở vòng loại World Cup để giữ thể lực cho các cầu thủ.

Tuy vậy, mới đây Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định việc FIFA và AFC đổi lịch vòng loại World Cup 2022 không ảnh hưởng đến lịch thi đấu AFF Cup 2020.

"Việc FIFA và AFC tính toán dời lịch vòng loại World Cup là rơi vào những ngày FIFA Days của tháng 10 và tháng 11 nên các trận đấu của Việt Nam gặp Indonesia và UAE trong tháng 6 lùi sang tháng 11 không ảnh hưởng gì đến lịch vòng bảng AFF Cup năm nay diễn ra từ ngày 23/11 - 31/12. Do đó sẽ không có sự chồng chéo lịch thi đấu.

Chỉ có điều theo kế hoạch mới này thì mật độ thi đấu của tuyển Việt Nam trong 3 tháng cuối năm sẽ rất dày với tổng cộng 3 trận vòng loại World Cup và ít nhất là 6 - 8 trận của AFF Cup" - theo Thanh Niên.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN