Thứ năm, 28/03/2024 | 18:34
RSS

HLV Park Hang Seo đón tin vui từ học trò cưng

Thứ hai, 09/08/2021, 09:36 (GMT+7)

Ở buổi tập mới nhất của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Tuấn Anh đã chính thức trở lại và hoàn thành tốt giáo án của BHL.

Chiều ngày 8/8, ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ 4 ở đợt tập trung tháng 8/2021, chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Buổi tập lần nào đón chào sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh.

Trước đó, tiền vệ người Thái Bình  bị đau cổ chân trong thời gian tập luyện tại CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ngày 5/8, khi lên tập trung đội tuyển, Tuấn Anh phải tập riêng theo sự hướng dẫn của bác sĩ mà không thể tập cùng toàn đội.

HLV Park Hang Seo rất kỳ vọng Tuấn Anh sẽ sớm lấy lại được phong độ để góp mặt ở đội hình đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Saudi Arabia ngày 2-9 tới tại vòng loại cuối World Cup 2022. Trong khi đó, đồng đội của Tuấn Anh là Văn Toàn bị chấn thương cơ gân khoeo chân trái và đang trong quá trình hồi phục.

Hiện tại, tiền đạo Tiến Linh vẫn tiếp tục phải tập hồi phục cùng bác sĩ bởi anh có dấu hiệu của việc quá tải cơ bắp. Dự kiến ít ngày tới, Tiến Linh và Văn Toàn có thể trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

HLV Park Hang Seo đón tin vui từ các học trò cưng
Tuấn Anh trở lại tập luyện cùng các đồng đội

Buổi tập lần này của ĐT Việt Nam tập trung cải thiện kỹ năng dẫn bóng, kiểm soát bóng và sự chính xác trong đường chuyền của các cầu thủ. Bên cạnh đó là các bài tập kết hợp trò chơi vận động nhóm để rèn khả năng phối hợp, chiến thuật.

Trước đó vào ngày 7/8, đại diện lãnh đạo VFF là Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã tới thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho ĐT Việt Nam trước khi toàn đội bước vào buổi tập.

Theo đó, đại diện lãnh đạo VFF bày tỏ mong muốn “Những chiến binh Sao Vàng” tiếp tục tập trung tối đa, đồng tâm hiệp lực để có sự chuẩn bị thật tốt, qua đó bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với tâm thế và sự tự tin là một trong 12 đội tuyển xuất sắc của châu lục.

VFF hy vọng ĐT Việt Nam sẽ có sự thể hiện tốt nhất trước mắt là trận đấu gặp ĐT Saudi Arabia trên sân khách ngày 2/9 và cuộc tiếp đón ĐT Australia trên sân nhà vào ngày 7/9 tới.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có hơn 2 tuần tập luyện tại Hà Nội và có một trận giao hữu với U22 Việt Nam trước khi lên đường sau Saudi Arabia đá trận ra quân vào ngày 2/9 và trở lại sân nhà Mỹ Đình tiếp đón Australia vào ngày 7/9. 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại