Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:13
RSS

HLV Park Hang Seo đón một loạt tin vui từ các học trò cưng

Thứ sáu, 08/11/2019, 16:46 (GMT+7)

Ở buổi tập mới nhất của các đội tuyển Việt Nam Trần Đình Trọng, Đỗ Hùng Dũng, Trương Tiến Sinh trở lại tập luyện cùng các đồng đội và hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện.

Những ngày vừa qua, HLV Park Hang Seo liên tục phải phân thân khi chỉ đạo cả hai đội tuyển U22 và đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho hai giải đấu quốc tế trong tháng 11 của bóng đá Việt Nam.

Ở buổi tập mới nhất của đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội sau thời gian ngồi ngoài dưỡng thương. Các bài tập như chuyền bóng một chạm, rê bóng zig zag được Hùng Dũng thực hiện trơn tru dưới sự giám sát của trợ lý trợ lý Park Geun Yeong.

Trong khi ở phần sân của đội U22, Đình Trọng bất ngờ có mặt trên sân cùng toàn đội và chủ yếu tập nhẹ với cường độ không quá cao. Hiện Đình Trọng cũng đang chạy đua để kịp dự SEA Games ít tuần tới cũng như vòng chung kết U23 châu Á năm 2020 tại Thái Lan đầu năm tới.

Ở góc sân tập số 1, bác sĩ Choi vẫn miệt mài với Phan Văn Đức và Huỳnh Tấn Sinh. Văn Đức được dự báo sẽ trở lại vào năm 2020 đồng nghĩa với việc kịp dự AFF Cup 2020 và loạt trận cuối vòng loại World Cup 2022 cũng trong năm này.

https://doisongvietnam.vn/bong-da-trong-nuoc.html
HLV Park Hang Seo đón tin vui từ các học trò cưng

Trong khi đó Tấn Sinh đang dần hồi phục và nhiều khả năng sẽ kịp dự SEA Games 30, giải đấu mà bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu lên ngôi vô địch. Trong những buổi tập vừa qua của U22 Việt Nam Tấn Sinh thường xuyên phải tập luyện với án riêng khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trong trận giao hữu hữu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE diễn ra trên sân Thống Nhất hồi tháng 10.

Sau trận giao hữu với UAE, Tấn Sinh cho biết gặp đau ở xương sườn, do nghĩ chấn thương này không nghiêm trọng, nên tuyển thủ trẻ này vẫn tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Sau đó, anh càng lúc càng đau nặng sau những va chạm trong buổi tập, nên các bác sĩ đã đưa Tấn Sinh đi chụp phim và phát hiện tuyển thủ này bị rạn xương sườn số 6. Chấn thương này đã khiến Tấn Sinh không thể có mặt ở trận đấu cuối của V.League, cũng như trận bán kết và chung kết cúp Quốc gia.

Q.Phạm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN