Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:12
RSS

HLV Nishino quyết ‘phá hỏng’ tham vọng của U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Thứ sáu, 08/11/2019, 13:34 (GMT+7)

Với dàn cầu thủ chất lượng, HLV Nishino tự tin cùng U22 Thái Lan lên ngôi vô địch SEA Games 30 tại Philippines tới đây.

Cách đây không lâu, có nguồn tin cho rằng HLV Nishino có thể "hy sinh" SEA Games bằng việc không sử dụng 2 suất trên 22 tuổi lẫn 4 ngôi sao trẻ xuất sắc nhất để dồn sức cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 với tham vọng giành vé dự Olympic tại Tokyo trong năm tới.

Tuy vậy, trong một phát biểu mới nhất, HLV Nhật Bản tuyên bố sẽ giành ngôi vô địch SEA Games cùng lứa cầu thủ tài năng. HLV Nishino chia sẻ với FOX Sports tiếng Thái về tham vọng của U22 Thái Lan: "Các cầu thủ ở đội U22 đang rất khát khao chứng tỏ khả năng của mình. Trong đội cũng đang có sự cạnh tranh rất tích cực.

Những ngày sắp tới, tôi cần có thêm nhiều cuộc thảo luận với đội U22 và theo dõi các cầu thủ một cách kỹ càng hơn. Các cầu thủ vẫn nằm trong lứa tuổi trẻ nên tôi cũng cần dành sự quan tâm tới tần suất thi đấu của họ.

Tôi cần theo dõi chặt chẽ ở hai trận đấu giao hữu với Trung Quốc và Myanmar để xem các cầu thủ thể hiện tốt như thế nào. Sau đó, chúng tôi sẽ có một trận đấu giao hữu nữa trên mặt sân cỏ nhân tạo trước khi hành quân tham dự SEA Games.

Với 4 tài năng trẻ gồm Ekanit, Supachok, Suphanat và Supachai, họ là những nhân tố rất quan trọng của đội U22. Họ đã chơi hết mình cho cả CLB lẫn đội tuyển suốt mùa giải vừa qua. Do vậy, tôi sẽ xem xét lại tình trạng thể chất của họ một lần nữa để xem ai sẽ sẵn sàng thi đấu. Lần này, chúng tôi rất quyết tâm bảo vệ chức vô địch. Đây là thử thách của tôi và tôi cần phải hoàn thành thử thách này một cách tốt nhất".

HLV Nishino tự tin cùng U22 Thái Lan lên ngôi vô địch SEA Games
HLV Nishino tự tin cùng U22 Thái Lan lên ngôi vô địch SEA Games​ 30

Trước quyết tâm rất cao của người Thái, rất có thể U22 Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ vấp phải nhiều khó khăn nếu đánh bại đại kình địch và giành chiếc huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Đông Nam Á kể từ ngày hội nhập.

Để chuẩn bị cho SEA Games 30, cách đây ít ngày HLV Nishino Akira công bố danh sách 25 cầu thủ góp mặt ở đợt tập trung trước thềm SEA Games 30. Trong bản danh sách mới nhất, chiến lược gia người Nhật Bản gọi 5 cầu thủ từng đăng quang ngôi vô địch tại SEA Games 29 gồm Saringkan Promsupa, Shinnaphat Leeaoh, Ratthanakorn Maikami, Peerawat Akkatam và Worachit Kanitsribampen.

Benjamin Davis là một trong những cái tên đáng chú ý vắng mặt ở đợt tập trung lần này. Tiền vệ thuộc biên chế Fulham có bố người Anh và mẹ người Thái Lan đã quyết định đầu quân cho "Voi chiến" cách đây không lâu. Tuy nhiên, do SEA Games 30 không thuộc hệ thống giải đấu của FIFA, nên đội bóng nước Anh từ chối nhả người.

Theo quy định của BTC SEA Games 30, mỗi đội bóng được quyền sử dụng 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Điều này sẽ giúp các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn ở đại hội thể thao Đông Nam Á sắp tới.

Trong khi đó, trong một diễn biến mới nhất, HLV Park Hang Seo đã đăng ký sơ bộ 5 cầu thủ trên 22 tuổi, gồm: Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Văn Toàn vào danh sách chuẩn bị cho SEA Games 30.

Trong số này Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải hay Đỗ Hùng Dũng đang được đánh giá rất cao, khi đều đáp ứng dủ tiêu chí của thầy Park cho suất quá tuổi dự SEA Games 30. Đặc biệt với Quế Ngọc Hải đang rất cần cho hàng phòng ngự U22 Việt Nam, bởi Tấn Sinh vừa gặp chấn thương, trong khi khả năng tham dự SEA Games của Đình Trọng đang bỏ ngỏ.

Danh sách 25 cầu thủ U22 Thái Lan ở đợt tập trung mới nhất

Thủ môn: Korraphat Nareechan (Khonkaen FC), Nopphon Lakhonphon (Lampang FC), Kiattisak Chaodon (Udon Thani FC), Nont Muangngam (Chiangmai FC).

Hậu vệ: Jaturapat Sattham (Chainat Hornbill), Saringkan Promsupa (SCG Muangthong United), Chatchai Saengdao (SCG Muangthong United), Marco Ballini (SCG Muangthong United), Sarayut Sompim (PTT Rayong), Meechok Marhasaranukun (Suphanburi), Shinnaphat Leeaoh (Chiang Rai United), Thitathorn Aksornsri (Police Tero), Peerawat Akkatam (Kasetsart FC)

Tiền vệ: Worachit Kanitsribampen (Chonburi FC), Chatmongkol Thongkiri (Chainat Hornbill), Kritsada Kaman (Chonburi FC), Patcharapol Intanee (SCG Muangthong United), Wisarut Imura (Bangkok United), Ratthanakorn Maikami (Buriram United), Kanarin Thawornsak (Sisaket FC).

Tiền đạo: Sittichok Kannoo (Buriram United), Anon Amornlerdsak (Bangkok United), Jaroensak Wonggorn (Samut Prakan City), Nasree Dueloh (Rayong FC), Sakunchai Saengthopho (Prachuap FC).

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN