Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:52
RSS

HLV Park Hang Seo cân nhắc trao cơ hội cho Huy Toàn, Hữu Tuấn

Thứ tư, 29/12/2021, 13:58 (GMT+7)

Để chuẩn bị cho đợt tập trung đầu tháng 1 tới ở vòng loại World Cup gặp Australia và Trung Quốc HLV Park Hang Seo cân nhắc triệu thêm 4 gương mặt mới.

Sau thất bại tại AFF Cup 2020, người hâm mộ và giới chuyên môn cho rằng, tuyển Việt Nam cần thêm những nhân tố mới để tránh bị bắt bài và tăng sức chiến đấu cho đội tuyển.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, để chuẩn bị cho đợt tập trung đầu tháng 1 tới ở vòng loại World Cup gặp Australia và Trung Quốc HLV Park Hang Seo cân nhắc triệu thêm 4 gương mặt mới là Hữu Tuấn, Huy Toàn, Đức Chiến và Huy Hùng.

Huy Hùng từng ghi bàn thắng mở tỉ số trong trận chung kết AFF Cup 2018. Nhưng chấn thương kéo dài đã khiến anh đánh mất phong độ và mới chỉ góp mặt vỏn vẹn 5 phút ở vòng loại World Cup 2022

Đức Chiến là người hùng trong tấm HCV SEA Games 30. Tiếc rằng đà thăng tiến của tiền vệ này cũng bị ngáng trở do chấn thương. Anh phải phẫu thuật hồi đầu năm nay và mới trở lại thời gian gần đây.

Hữu Tuấn có một mùa giải 2021 thành công trong màu áo HAGL và cho thấy khả năng thích nghi tốt trong sơ đồ 3 trung vệ. Còn Huy Toàn chơi tốt tại CLB TP.HCM  và là cựu cầu thủ của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura.

HLV Park Hang Seo cân nhắc trao cơ hội cho Huy Toàn, Hữu Tuấn
 Huy Toàn, Hữu Tuấn có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam trong giai đoạn tới

Theo kế hoạch, ngày 27/1/2022, đội tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân của đội tuyển Australia, vì thế HLV Park sẽ sớm cho đội tuyển tập trung trở lại để chuẩn bị cho chuyến đi đến châu Đại Dương.

Sau trận đấu với tuyển Úc. ngày 1/2/2022 (mồng 1 Tết âm lịch), đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình. Với lợi thế sân nhà, hy vọng tuyển Việt Nam sẽ có chiến thắng trong ngày Tết cổ truyền của quê hương.

Hiện đội tuyển Việt Nam đang đứng cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò HLV Park Hang Seo chưa giành được điểm nào sau 6 lượt trận. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là tìm kiếm điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 này. 

Mặc dù không còn cơ hội đi tiếp ở đấu trường này, nhưng việc được đối đầu với những đội tuyển mạnh nhất châu lục sẽ vẫn là bước đệm để đội tuyển cải thiện trình độ chơi bóng và hướng tới các giải đấu quốc tế trong tương lai.

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại