Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:57
RSS

Tiền vệ Hoàng Đức tranh giải 'Ngôi sao đột phá AFF Cup 2020'

Thứ tư, 29/12/2021, 07:22 (GMT+7)

Thi đấu ấn tượng, Hoàng Đức góp mặt trong danh sách ứng viên cho danh hiệu 'Ngôi sao đột phá AFF Cup 2020'.

Trang chủ AFF Cup nhận định về chàng tiền vệ trẻ: "Hoàng Đức là một trong bốn tiền vệ trung tâm được đưa vào danh sách. Cầu thủ 23 tuổi được coi là ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam Bảy pha đánh chặn, bốn lần phá bóng giải nguy đủ cho thấy vai trò của Hoàng Đức trong phòng ngự. Không những vậy, anh còn có thống kê ấn tượng trong tấn công với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86%, bảy đường chuyền quan trọng, hai kiến tạo và một bàn thắng".

Tiêu chí lựa chọn ứng viên của ban tổ chức cho giải thưởng này là những cầu thủ trẻ có những tiến bộ vượt bậc, thể hiện trong màu áo các đội tuyển tại AFF Cup 2020. Ngoài Hoàng Đức, ban tổ chức cũng đánh giá cao năm cầu thủ khác gồm: Kevin Hansen (Philippines), Ricky Kambuaya (Indonesia), Kogileswaran Raj (Malaysia), Phitiwat Sukjitthammakul (Thái Lan), Song Ui-young (Singapore).

Đây là kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp của Hoàng Đức. Tiền vệ sinh năm 1998 được HLV Park Hang-seo xếp đá chính ở mọi trận đấu từ vòng bảng đến bán kết và có màn thể hiện vô cùng ấn tượng với kỹ thuật tuyệt vời.

Gabe Tan - chuyên gia bóng đá châu Á của ESPN khuyên Hoàng Đức sớm ra nước ngoài thi đấu để phát triển khả năng. Thời gian vừa qua, một số đội bóng từ Thái Lan, Hàn Quốc và Oman cũng bày tỏ sự quan tâm tới cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Viettel.

Tiền vệ Hoàng Đức tranh giải Ngôi sao đột phá AFF Cup 2020
Hoàng Đức là cầu thủ duy nhất của Việt Nam tranh giải 'Ngôi sao đột phá AFF Cup 2020'

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ trở về nước vào ngày 31/12 tới đây. Sau khi nhập cảnh, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ thực hiện cách ly tập trung tại khách sạn Grand Plaza (Hà Nội). Trong khoảng thời gian này, các thành viên đội tuyển quốc gia sẽ được tạo điều kiện để tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19.

Kết thúc quá trình cách ly, các cầu thủ sẽ được "xả trại" để trở về nhà nghỉ ngơi và thăm gia đình. Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội vào trung tuần tháng 1/2022 để tiếp tục luyện tập và thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Hiện tại ngoài Duy Mạnh, Đức Chinh cũng gặp chấn thương khá nặng ở vòng bán kết AFF Cup vừa qua. Đức Chinh bị rách bán phần dây chằng chéo sau. Dù không phải phẫu thuật nhưng anh cần thêm thời gian nghỉ ngơi và điều trị vài tuần mới có thể hoạt động bình thường trở lại.

Với chấn thương này, tiền đạo quê Phú Thọ để ngỏ khả năng ra sân tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong 2 trận đấu gặp tuyển Australia (27/1/2022) và tuyển Trung Quốc (1/2/2022) nếu không kịp hồi phục thể trạng tốt nhất.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại