Thứ năm, 25/04/2024 | 20:34
RSS

Trang chủ AFC: ‘Thái Lan đã kết thúc triều đại của Việt Nam ở AFF Cup’

Thứ ba, 28/12/2021, 12:38 (GMT+7)

Theo AFC, mặc dù thi đấu ép sân nhưng tuyển Việt Nam tỏ ra vô duyên trong những pha dứt điểm và chính thức trở thành cựu vương ở sân chơi châu lục.

Sau khi trận bán kết 2 AFF Cup giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan kết thúc với tổng tỷ số 2-0 nghiêng về Thái Lan kém xuất vào trận chung kết, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Thái Lan đã kết thúc triều đại của Việt Nam, tiến vào chung kết để gặp Indonesia". Trong đó AFC cũng đưa ra nhiều phân tích về lối chơi và màn trình diễn của cả 2 đội tuyển.

"Có được lợi thế lớn ở trận lượt đi, Thái Lan đã chọn lối chơi phòng ngự để giảm thiểu rủi ro. Mặt khác ĐT Việt Nam buộc phải dâng cao để tìm kiếm cơ hội. Mặc dù tung ra nhiều cú sút hơn trong hiệp một nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn chưa tìm ra được sự đột biến".

"Sang đến hiệp 2, mọi chuyện cũng không hề thay đổi. Việt Nam tỏ rõ sự thất vọng khi để ĐT Thái Lan tiến vào chung kết lần thứ 9 trong lịch sử. Đối thủ của Thái Lan sẽ là Indonesia, đội đang tìm cách giành chức vô địch lần đầu tiên sau 5 lần về nhì trước đó", trang chủ của AFC phân tích thêm.

Thái Lan đã kết thúc triều đại của Việt Nam ở AFF Cup
Tuyển Việt Nam trở thành cựu vương của AFF Cup 2020

Theo như thống kê, đây cũng là lần thứ 8 Việt Nam bị loại khỏi bán kết AFF Cup, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác. Trong 11 lần vượt qua vòng bảng, chỉ có 3 lần "Rồng Vàng" lọt vào tới trận chung kết (1998, 2008, 2018). Ở chiều ngược lại, ĐT Thái Lan đang đứng trước cơ hội gia tăng kỷ lục của mình khi "Voi chiến" đã có tới 5 chức vô địch AFF Cup trong lịch sử.

Chứng kiến tuyển Việt Nam tịt ngòi trước Thái Lan, tờ Straits Times đã có nhận xét như sau: "Tuyển Việt Nam nhập cuộc rất hứng khởi trước Thái Lan. Họ hiểu việc ghi bàn thắng mở tỷ số quan trọng đến nhường nào. Trước khi hiệp một kết thúc, Việt Nam có 2 cơ hội "bằng vàng" nhưng họ lại dứt điểm quá kém và không thể tận dụng.

Đầu tiên là tình huống đánh đầu chệch cột dọc của Hồ Tấn Tài vào phút 43. 4 phút sau, đến lượt Quang Hải tìm thấy khoảng trống để dứt điểm ở trong vòng cấm. Tuy nhiên tiền vệ này lại sút bóng lên trời. 2 tình huống bỏ lỡ đó thực sự gây ra ám ảnh cho Việt Nam. Sang đến hiệp hai, Việt Nam gần như không gây ra khó khăn cho hàng thủ tuyển Thái Lan".

Tờ Straits Times không quên dành lời khen đến các hậu vệ của tuyển Thái Lan khi họ đã đứng vững trước những đợt tấn công của tuyển Việt Nam: "Hàng phòng ngự chính là nền tảng để Thái Lan mơ về ngôi vô địch.

Manuel Bihr và Kritsada Kaman đã chỉ đạo hàng thủ rất ấn tượng và hoàn hảo. Nên nhớ từ đầu AFF Cup 2020 tới hiện tại, Thái Lan mới thủng lưới 1 lần. Sự vững chắc nơi tuyến phòng ngự sẽ là yếu tố rất quan trọng đối với Thái Lan. Ở chung kết, họ phải đối mặt trước một Indonesia rất mạnh mẽ. Indonesia ghi tới 18 bàn từ đầu giải".

Dừng bước tại bán kết AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam đã không thể hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vương tại khu vực. Chia tay giải đấu, HLV Park Hang Seo và các học trò cũng được an ủi phần nào với món quà giá trị mà Ban tổ chức AFF Cup dành tặng.

Theo đó, với việc AFF Cup 2021 không tổ chức trận tranh vị trí 3-4, ĐT Việt Nam sẽ cùng chủ nhà Singapore xếp hạng Ba tại giải đấu năm nay. "Những chiến binh Sao Vàng" sẽ nhận số tiền thưởng là 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng) cho thành tích lọt vào Top 4 đội mạnh nhất.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại