Thứ tư, 24/04/2024 | 05:17
RSS

Báo Indonesia chê hàng công của tuyển Việt Nam

Thứ hai, 27/12/2021, 15:15 (GMT+7)

"Bản thân Việt Nam thực sự đã chơi khá tốt. Họ dồn ép suốt 90 phút, nhưng dứt điểm kém và hàng thủ kín kẽ của Thái Lan khiến Những chiến binh Sao Vàng không thể ghi bàn", tờ báo của Indonesia thông tin.

Sau trận hòa 0-0 của Việt Nam trước ĐT Thái Lan ở trận bán kết lượt về, tờ Indosport của Indonesia cho biết: "Các cầu thủ Việt Nam không thể hưởng số tiền thưởng dồi dào cùng một số cơ sở vật chất sang trọng khác do đã bị loại khỏi AFF Cup 2020. Một cuộc đọ sức hấp dẫn đã diễn ra trong trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam tại Sân vận động Quốc gia Singapore.

Bản thân Việt Nam thực sự đã chơi khá tốt. Họ dồn ép suốt 90 phút, nhưng dứt điểm kém và hàng thủ kín kẽ của Thái Lan khiến Những chiến binh Sao Vàng không thể ghi bàn. Kết quả này rõ ràng khiến các cầu thủ Việt Nam thất vọng, bởi họ không thể tiến vào trận chung kết. Mặc dù họ được chào đón là một trong những đội mạnh nhất AFF Cup 2020.

Sự thất vọng của các học trò cưng của HLV Park Hang Seo ngày càng nhiều sau khi họ được xác nhận không được thưởng tiền hậu hĩnh và cả một số cơ sở vật chất xa xỉ do nhà tài trợ cung cấp. Bởi một trong những điều kiện là họ phải có thể đảo ngược kết quả vào chung kết AFF Cup 2020 gặp ĐTQG Indonesia".

Báo Indonesia chê hàng công của tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam sớm dừng bước ở bán kết AFF Cup 2020

Trong khi đó, nhận định về việc tịt ngòi của hàng công tuyển Việt Nam trên trang pháp luật và bạn đọc, cựu danh thủ Huỳnh Quang Thanh bình luận: "Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam thay người xong mất luôn lối chơi, để hàng tiền vệ Thái Lan giữ bóng. Còn ở hiệp 1, Việt Nam khiến Thái Lan phải bối rối, dù chúng ta cũng không thực sự tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Thái Lan không thể làm gì được bởi đội tuyển Việt Nam khi đó là những người kiểm soát trận đấu.

Tôi rất thích lối đá của đội tuyển Việt Nam ở hiệp 1. Các cầu thủ chơi rất tốt. Nếu đội hình hiệp 1 này mà dùng để đá ở trận lượt đi thì tôi nghĩ Việt Nam đã không thua 2-0. Tôi nghĩ HLV Park Hang Seo đã sai lầm ở hiệp 1 trận lượt đi cũng như hiệp 2 trận lượt về".

Hậu vệ nổi danh một thời của bóng đá Việt Nam phân tích tiếp: "Hiệp 1 trận này Tiến Linh làm khá tốt, giữ được bóng để trả ngược lại cho hàng tiền vệ đâm lên. Vì thế mà Thái Lan họ không thể đá được. Còn ở trận lượt đi và hiệp 2 trận lượt về, Công Phượng và Văn Toàn vẫn vậy. Họ không giữ được bóng.

Bị dẫn 2-0 nên việc HLV Park Hang Seo đưa Công Phượng vào với kỳ vọng cầu thủ này có thể dâng lên và xuyên phá là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên lối đá của Công Phượng gặp những cầu thủ phòng ngự cao to của Thái Lan thực sự quá khó."

ĐT Việt Nam sẽ có ít ngày ở lại Singapore trước khi về nước vào ngày 30/12. Trong khi đó Thái Lan và Indonesia sẽ chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi diễn ra vào ngày 29/12 và trận đấu lượt về vào ngày 01/01/2022. Đây là cơ hội để đội bóng xứ Vạn đảo lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Cup 2021.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại