Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:00
RSS

Cựu HLV Thái Lan: ‘Chỉ cần đá với 70% sức là đủ đánh bại Indonesia’

Thứ ba, 28/12/2021, 16:39 (GMT+7)

Theo ông "Heng" Witthaya Laohakul, cựu HLV tuyển Thái Lan, người Thái vô địch AFF Cup năm nay một cách không mấy khó khăn.

Trả lời phỏng vấn tờ Siam Sport, mới đây, ông "Heng" Witthaya Laohakul, cựu HLV tuyển Thái Lan chưa hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của đội nhà trong trận bán kết lượt về hoà 0-0 với Việt Nam:

"Trận này tôi thấy các cầu thủ Thái Lan chỉ nghĩ về việc bảo vệ kết quả", ông Laohakul chia sẻ. "Tuy vậy, họ ra sân với kỷ luật rất tốt. Mọi khu vực đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng nếu họ đá gắn kết hơn, kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Dường như mỗi cầu thủ tự đá với ý tưởng của riêng mình. Hàng phòng ngự cũng chưa thể hiện quá xuất sắc. Tôi mong HLV Mano Polking điều chỉnh trước khi bước vào chung kết".

"Gặp Indonesia ở chung kết không khó lắm. Nếu tất cả cầu thủ đều thi đấu theo đúng khả năng của bản thân, đặc biệt là những nòng cốt như Kritsada, Theerathorn, Chanathip, Teerasil thì chỉ cần đá với 70% sức là đủ đánh bại Indonesia. Thái Lan không được để mất bóng ở giữa sân và không để lộ khoảng trống ở một phần ba cuối sân nhà, bởi Indonesia rất giỏi phản công".

Đây là cơ hội để Thái Lan có lần thứ 6 lên ngôi tại đấu trường AFF Cup sau các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016. Với Indonesia, chung kết AFF Cup 2020 là lần thứ 6 họ góp mặt ở trận đấu tranh chức vô địch. Năm lần trước, Indonesia đều để thua và bị chế giễu với biệt danh là "vua về nhì".

Thái Lan chỉ cần đá với 70% sức là đủ đánh bại Indonesia
Thái Lan sẽ so tài với Indonesia ở chung kết AFF Cup 2020

Các CĐV Indonesia hy vọng HLV Shin Tae Yong sẽ giúp Indonesia có lần đầu lên ngôi vương Đông Nam Á. Trước trận chung kết rất đáng xem này, tờ Bola.com của Indonesia nhấn mạnh: “Đội bóng 5 lần á quân (tuyển Indonesia) sẵn sàng phá bỏ lời nguyền về nhì và quyết rửa hận trước đội 5 lần vô địch (tuyển Thái Lan), để có lần đầu tiên vô địch AFF Cup trong lịch sử”.

Trước đây, trong trận chung kết AFF Cup năm 2000, khi đó còn đấu tại một quốc gia, Thái Lan đã thắng Indonesia 4-1. Trong lần tiếp theo năm 2002, Indonesia đồng chủ nhà với Singapore, họ tiếp tục thua “Voi chiến” tỷ số 2-4 thời danh thủ Kiatisuk, Dusit, Therdsak Chaiman sau loạt sút luân lưu 11 m (hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính thức) ngay sân nhà Gelora Bung Karno trước 100.000 khán giả.

Trận chung kết AFF Cup thứ 3 tuyển Indonesia thua tuyển Thái Lan vào năm 2016 sau 2 lượt đấu, với sân nhà thắng 2-1 nhưng sân khách để thua lại 0-2 khiến ngậm ngùi nhận ngôi á quân (thua 2-3 chung cuộc). Đây cũng là trận chung kết AFF Cup gần nhất của tuyển Indonesia. Do đó đội bóng xứ Vạn đảo quyết tâm xóa dớp toàn thua trước người Thái và có lần đầu tiên lên đỉnh của Đông Nam Á.

AFF vẫn sẽ giữ nguyên mức thưởng 300.000 USD dành cho đội vô địch giống như AFF Cup 2018. Trong khi đó, số tiền thưởng dành cho đội á quân là 100.000 USD (tương đương với 2,2 tỷ đồng). Hai đội đồng hạng ba nhận 50.000 USD (tương đương với 1,1 tỷ đồng) mỗi đội. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại