Thứ năm, 25/04/2024 | 15:28
RSS

HLV Nhật Bản dành lời ‘có cánh’ cho HAGL trước trận tái đấu

Thứ năm, 28/04/2022, 08:29 (GMT+7)

HLV Kevin Muscat tỏ ra thận trọng và dành lời đánh giá cao cho HAGL trước trận tái đấu ở lượt về AFC Champions League.

Ở trận lượt đi, HAGL thu Yokohama F. Marinos sát nút 1-2. Màn trình diễn của Công Phượng và các đồng đội ở những trận sau càng khiến HLV Kevin Muscat ấn tượng. HLV trưởng Yokohama F. Marinos nói trước trận tái đấu diễn ra chiều nay:

"Trận đầu tiên gặp HAGL rất khó khăn nhưng cũng rất hay về chuyên môn. Họ là đội chủ nhà nên rất quen với tất cả các điều kiện ở Việt Nam. Giải càng diễn ra họ càng chơi hay hơn. Đội chúng tôi cũng có cải thiện về thể lực, chiến thuật và sẵn sàng cho trận ngày mai với cách chơi, phô diễn của riêng mình".

Khi được hỏi về điểm mạnh, yếu của HAGL, ông nhấn mạnh: "Nếu yêu cầu HLV nói về đội khác, nhận định mạnh, yếu chỉ sau một trận đấu thì có nhiều điều khó khăn. Thật khó đánh giá nhưng HAGL chắc chắn là đội mạnh và nguy hiểm, đặc biệt trong chuyển đổi trạng thái.
HAGL có 2-3 cầu thủ rất nguy hiểm có thể làm tốt việc trên. Chúng tôi phải duy trì sự tập trung liên tục, tổ chức đội hình chặt chẽ, phải tôn trọng đối phương và giữ được lối chơi của riêng mình.

AFC Champions League (ACL) là đấu trường khắc nghiệt. Chúng tôi được chạm trán các đội bóng lớn, cố gắng hết sức để biết mình sẽ đi đến đâu".

HLV Nhật Bản dành lời có cánh cho HAGL trước trận tái đấu
HLV Nhật Bản đánh giá cao HAGL trước trận tái đấu

Cầu thủ Tomoki Iwata cho rằng HAGL có nhiều yếu tố thuận lợi ủng hộ: "Trận vừa rồi đối đầu HAGL không dễ dàng. HAGL rất quen thời tiết có lối chơi đặc trưng. Trận vừa rồi là trận đấu lớn, giúp chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu ở ACL. Tôi cố gắng tận hưởng, làm hết sức để đạt được kết quả mong muốn".

Về mật thi đấu 4 trận sau 12 ngày, HLV Kevin Muscat chia sẻ: "Sau những trận đã qua, các đội dần xuống sức và cầu thủ của tôi cũng vậy, đặc biệt là tinh thần. Chúng tôi vẫn giữ sự tập trung tốt nhất, dù có thế nào vẫn duy trì cách chơi bóng riêng, đáp ứng phù hợp sự sôi nổi của khán giả trên khán đài".

Ông Muscat cũng không muốn so sánh thành tích đội bóng của mình với các đại diện khác của Nhật Bản bởi sự khác biệt về điều kiện thi đấu ở các quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, ông rất tự tin vào lực lượng mà mình đang có trong tay và lối chơi của đội bóng, đồng thời khẳng định CLB của mình nhận được sự động viên của các CĐV tại quê nhà và sẽ tập trung hoàn toàn vào trận đấu với HAGL chiều nay.

Trận đấu giữa Yokohama F. Marinos và HAGL diễn ra vào lúc 18h00 ngày 28/4 tại sân Thống Nhất. HAGL đã chắc chắn bị loại, trong khi đó, đại diện Nhật Bản đang dẫn đầu bảng H với 9 điểm sau 4 trận, hơn đội xếp sau Jeonbuk Hyundai Motors đúng 1 điểm và sáng cửa đi tiếp.

Theo thông tin mới nhất, Lương Xuân Trường sẽ đeo băng đội trưởng HAGL ở lượt trận 5 bảng H AFC Champions League 2022 gặp Yokohama F. Marinos vào chiều nay 28/4.

Trước đó, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh lần lượt làm đội trưởng ở 4 trận trước đó. Xuân Trường từng đeo băng đội trưởng khi vào sân thay Tuấn Anh ở lượt trận thứ nhất. Sau trận hoà Jeonbuk Hyundai Motors hai ngày trước, HLV Kiatisak đã khẳng định Xuân Trường sẽ làm đội truởng tiếp theo của HAGL tại AFC Champions League.

Ngày 28/4 cũng là thời điểm đặc biệt với Xuân Trường khi anh đón sinh nhật tuổi 28. Một số CĐV đã có mặt ở sân Quân khu 7, nơi HAGL tập luyện chiều 27/4, để tặng quà cho thần tượng.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại