Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:35
RSS

Báo Hàn Quốc nói gì khi Việt Nam vượt mặt Trung Quốc ở AFC Champions League?

Thứ tư, 27/04/2022, 16:23 (GMT+7)

Đà thăng tiến của bóng đá Việt Nam và cả bóng đá Thái Lan đang được thể hiện ở AFC Champions League. Tờ Chosun, nhật báo uy tín của Hàn Quốc, rất ấn tượng về điều này.

Sau trận hòa giữa HAGL với Sydney FC, giải VĐQG Việt Nam đã có thêm điểm trên BXH lũy tiến của AFC, áp sát Trung Quốc trên bảng xếp hạng. Và với thêm trận hòa trước Jeonbuk của Hàn Quốc mới đây của HAGL đã giúp bóng đá Việt Nam vượt qua Trung Quốc trên bảng xếp hạng của AFC về cấp độ các CLB.

Lúc này, V.League đang có 32.017 điểm, vượt Trung Quốc (32.017 điểm) để chiếm vị trí thứ 12 ở châu Á. Nếu giữ nguyên vị trí này đến hết mùa giải 2022, các đại diện Việt Nam sẽ có 3 suất dự AFC Champions League (1 đội vào thẳng và 2 đấu sơ loại). Trong khi đó, Trung Quốc sẽ chỉ còn 1 suất vào thẳng và 1 suất đi play-off.

Đà thăng tiến của bóng đá Việt Nam và cả bóng đá Thái Lan đang được thể hiện. Tờ Chosun, nhật báo uy tín của Hàn Quốc, rất ấn tượng về điều này. Trong một bài viết mới đây, Chosun nhấn mạnh: “Thái Lan có đầu tàu là Pathum United. Họ đang chơi rất hay tại AFC Champions League (3 thắng và 1 hòa, đứng đầu bảng G).

Báo Hàn Quốc thích thú khi Việt Nam vượt mặt Trung Quốc ở AFC Champions League
HAGL giúp Việt Nam vượt mặt Trung Quốc ở AFC Champions League

Họ vẫn còn nhiều khả năng giành thêm điểm số, điều đó có nghĩa nền bóng đá Thái Lan sẽ càng bứt lên, bỏ lại Trung Quốc. Thậm chí thời gian tới, HAGL cũng có thể giúp Việt Nam tăng điểm. Trong khi với lực lượng trẻ, không loại trừ khả năng Shandong Taisan và Guangzhou còn khiến bóng đá Trung Quốc thêm bẽ mặt và kết cục là càng tụt hậu trên BXH AFC”.

"Sự sa sút của đội bóng Chinese Super League thậm chí còn bị chỉ trích vì họ đã hạ thấp trình độ của AFC Champions League", Chosun viết. "Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến suất dự giải đấu của các CLB Trung Quốc trong tương lai.

Thất bại của Chinese Super League ở AFC Champions League, ở một mức độ nào đó, là một kết quả được mong đợi. Giải đấu hàng đầu châu Á đã mở rộng lên 40 đội từ năm nay, nhưng vị thế của các đội Trung Quốc thì cứ bị thu hẹp dần", Chosun kết lại bài viết của mình.

Dù có 2 điểm sau 2 trận hòa và xếp thứ 3 tại bảng H nhưng cơ hội vượt qua vòng bảng của HAGL đã khép lại. Bởi hiện HAGL đang kém đội nhì bảng Jeonbuk 6 điểm và Yokohama F. Marinos 7 điểm trong khi bảng đấu chỉ còn 2 trận.

Nếu thắng hết 2 trận còn lại, HAGL cũng chỉ ngang điểm với Jeonbuk (trong trường hợp Jeonbuk thua cả 2 trận) và kém điểm Yokohama F. Marinos. Khi đó, đại diện của Việt Nam cũng chỉ xếp ở vị trí thứ 3 do thua đối đầu Jeonbuk ở tổng tỷ số (thua 0-1 và hòa 1-1) bởi điều lệ của AFC xét đối đầu trước khi 2 đội bằng điểm nhau.

Dù vậy, HLV Kiatisak vẫn rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò. “Trước tiên tôi xin cảm ơn các học trò. Họ đã chơi rất tốt trong trận lượt về. Tôi tự hào về các học trò của mình khi đã nỗ lực chơi một trận đấu cống hiến”.

Trước câu hỏi làm gì để duy trì nền tảng thể lực của các cầu thủ tốt, nhà cầm quân có biệt danh Zico Thái bày tỏ: “Các cầu thủ trụ cột của chúng tôi đều là những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, họ có kinh nghiệm ở ĐTQG và đã thi đấu quen với mật độ dày. Chúng tôi coi 3 trận đầu tiên như vòng loại, 3 trận tiếp theo như vào bán kết và chung kết. Nhưng cũng phải thừa nhận, một số cầu thủ hơi mệt nhưng họ cũng đã cố gắng hết mình”.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại