Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:04
RSS

HLV Malaysia tự đánh bại Thái Lan và gây khó khăn cho Việt Nam

Thứ ba, 19/10/2021, 12:21 (GMT+7)

“Khi các cầu thủ trẻ kết hợp với những đàn anh trên ĐTQG, tôi nghĩ tuyển Malaysia sẽ rất mạnh. Chúng tôi đủ sức đánh bại Thái Lan và gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam", HLV người Malaysia tiết lộ.

Tuyển Malaysia đang có những bước chuẩn bị cho AFF Cup 2021 diễn ra vào cuối năm nay. Họ đã thi đấu giao hữu với các đội bóng mạnh tại châu Á như Jordan hay Uzbekistan.

Theo chia sẻ của HLV Karathu với tờ Hmetro, tuyển Malaysia không nên sử dụng cầu thủ nhập tịch tại AFF Cup 2021: "Tuyển Malaysia chỉ nên sử dụng cầu thủ nhập tịch cho các sự kiện lớn như Asian Cup hay vòng loại World Cup.

Còn ở sân chơi AFF Cup, chúng ta nên có sự ưu tiên cho các cầu thủ nội. Bằng không, họ khó lòng có cơ hội để tỏa sáng. Malaysia khi có cầu thủ nhập tịch vẫn thua Việt Nam tại vòng loại World Cup. Do đó, tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu các cầu thủ nội được trao cơ hội tại AFF Cup. Họ sẽ đem đến tinh thần chiến đấu cao hơn".

Malaysia trong thời gian gần đây sở hữu nhiều cầu thủ nhập nhưng lại không có được thành công nào đáng kể ở khu vực Đông Nam và bị loại sớm ở vòng loại 2 World Cup 2022.

HLV Karathu tin rằng lứa cầu thủ trẻ của Malaysia đủ sức làm khó Việt Nam và Thái Lan ở AFF Cup tới: "Các cầu thủ trẻ Malaysia sẽ thi đấu tại vòng loại U23 châu Á trong thời gian tới. HLV Tan Cheng Hoe có thể tìm kiếm những gương mặt nổi bật ở giải đấu này.

Khi các cầu thủ trẻ kết hợp với những đàn anh trên ĐTQG, tôi nghĩ tuyển Malaysia sẽ rất mạnh. Chúng tôi đủ sức đánh bại Thái Lan và gây ra nhiều khó khăn cho Việt Nam".

HLV Malaysia tự tin đánh bại Thái Lan và gây khó khăn cho Việt Nam
HLV Malaysia tự tin đánh bại Thái Lan và gây khó khăn cho Việt Nam

Theo tờ BH Online, trong năm nay, tuyển Malaysia đã gây thất vọng tràn trề trong 7 trận, gồm 4 trận giao hữu và 3 trận vòng loại thứ 2 World Cup 2022/VCK Asian Cup 2023.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe chỉ thắng 1 khi đánh bại đối thủ Đông Nam Á Thái Lan 1-0 tại lượt trận cuối bảng G vòng loại World Cup 2022 ở UAE hồi tháng 6. Các trận còn lại tuyển Malaysia đều thua, để thủng lưới tới 21 bàn và chỉ sút tung lưới đối phương 4 lần.

Tại AFF Cup 2021, tuyển Malaysia nằm ở bảng B với Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Lào. Đây là bảng đấu có phần khắc nghiệt hơn so với bảng A, nơi có sự góp mặt của Thái Lan. AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022 tại Singapore. 

Lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2020 của đội tuyển Việt Nam như sau: Lào - Việt Nam (6/12), Việt Nam - Malaysia (12/12), Indonesia - Việt Nam (15/12), Việt Nam - Campuchia (19/12). Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ chức vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại