Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:21
RSS

Chủ tịch FIFA mang tin vui tới tuyển Việt Nam và Đông Nam Á

Chủ nhật, 17/10/2021, 14:39 (GMT+7)

Mới đây Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đã nêu quan điểm, về việc tổ chức World Cup hai năm một lần. Theo đó, nếu điều này trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội dự World Cup.

Những ngày qua, FIFA gây nhiều tranh cãi khi dự định thay đổi lịch tổ chức World Cup. Đã có rất nhiều lo ngại về dự định mới này của FIFA, bởi với tần suất gấp đôi liệu có làm giải đấu vốn vô cùng hấp dẫn này trở nên nhạt nhòa? Nó sẽ ảnh hưởng ra sao tới các sự kiện bóng đá khác? Các cầu thủ liệu có bị vắt kiệt sức lực hay không...

Tuy nhiên, mới nhất Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino đã nêu quan điểm, về việc tổ chức World Cup hai năm một lần: "Trách nhiệm của FIFA là luôn phải suy tính làm sao để phát triển bóng đá theo hướng toàn cầu. Làm Chủ tịch FIFA là phải lo lắng cho cả trăm nền bóng đá khác. Mà bất cứ nền bóng đá nào cũng có những ước mơ, ví dụ như ước mơ dự VCK World Cup của Venezuela.

Các nền bóng đá nhỏ cần được tạo điều kiện thực hiện ước mơ, chứ cứ mơ mãi mà không được thì rồi họ sẽ tính chuyện làm việc khác mất thôi. Gần 100 năm trước, khi World Cup được tổ chức theo kiểu bốn năm một lần, số nền bóng đá tham gia chỉ khoảng 40. Còn giờ, số nền bóng đá tham dự tăng lên rất nhiều, nên sẽ cần suy tính lại".

 Chủ tịch FIFA mang tin vui tới tuyển Việt Nam và Đông Nam Á
 Chủ tịch FIFA hào hứng với đề xuất tổ chức VCK World Cup 2 năm một lần

Chủ tịch FIFA cho rằng châu Âu là nơi thường được tổ chức VCK World Cup hơn, điều này gây bất lợi hơn cho các đội tuyển ở châu lục khác, ví dụ Nam Mỹ. "Nếu Messi phải di chuyển gần 350.000km để chơi tại World Cup, trong khi Ronaldo chỉ cần di chuyển khoảng 50.000km, thì tôi nghĩ ở VCK World Cup, các đội Nam Mỹ sẽ mệt mỏi hơn đôi chút các đội châu Âu. Từ năm 2002 tới giờ, Brazil chưa từng thắng trận đấu loại trực tiếp nào trước các đội châu Âu. Hãy nhớ, đấy là Brazil".

Ngoài chu tịch FIFA, dự định tổ chức World Cup hai năm một lần được nhiều nhà chuyên môn có tầm nhìn như cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger ủng hộ, nhưng cũng vấp phải vô vàn sự phản đối. Với một đội tuyển nhỏ như Việt Nam chúng ta, dự định tổ chức World Cup 2 năm một lần sẽ gia tăng đáng kể số cơ hội có thể dự VCK.

Hiện tại các cầu thủ Việt Nam đã về nước và không phải cách ly y tế theo quy định. Các cầu thủ sẽ nghỉ ngơi 10 ngày trước khi tập trung trở lại vào ngày 25/10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam mà không có sự hướng dẫn chỉ đạo của HLV Park Hang Seo trong những buổi tập đầu tiên.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh có dấu hiệu căng cơ sau trận Oman nhưng hồi phục tốt trong khi tiền vệ Tuấn Anh chấn thương nhưng mức độ nhẹ dự báo sớm hồi phục. Tháng 11 tới, chúng ta sẽ lần lượt gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) đều trên sân nhà. Đây là 2 trận đấu cực kì khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tuyển Nhật Bản sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở trận đấu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào đầu tháng 11 tới. Cụ thể, hai hảo thủ của tuyển Nhật Bản là Takefusa Kubo (Messi Nhật Bản) và Ritsu Doan đang gặp chấn thương khá nặng và được dự báo sẽ phải rời xa sân cỏ trong một thời gian khá dài.

Theo thông tin từ tờ Nikkan Sports (Nhật Bản), Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã cử 2 chuyên gia sang châu Âu để kiểm tra chấn thương của Takefusa Kubo và Ritsu Doan. Tờ Nikkan Sports dẫn lời một quan chức giấu tên của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản: "Sẽ rất khó khăn để triệu tập Kubo lên tuyển Nhật Bản vào tháng 11 tới". 

Trong khi đó, HLV Luis Garcia của CLB Mallorca nói về chấn thương của Kubo: "Kubo sẽ phải nghỉ thi đấu lâu hơn dự kiến. Chúng tôi cần cho cậu ấy thêm thời gian nghỉ ngơi".

Về phía đối thủ tây Á. Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF), thủ môn Mohammed Al-Owais gặp chấn thương nặng ở trận thắng Trung Quốc (3-2) vừa qua. Kết quả kiểm tra ban đầu của các bác sĩ tuyển Saudi Arabia cho thấy, Mohammed Al-Owais bị chấn thương dây chằng chéo sau, có thể phải phẫu thuật.

Với chấn thương loại này, thủ môn số 1 tuyển Saudi Arabia nhiều khả năng vắng mặt dài hạn. Anh rất khó có thể trở lại thi đấu ở 2 trận đấu vòng loại World Cup tiếp theo trong tháng 11, trong đó có trận làm khách trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Thời đại