Thứ ba, 23/04/2024 | 21:29
RSS

Có 30 tỷ, SLNA chuẩn bị chiêu mộ trò cưng của HLV Hữu Thắng?

Thứ bảy, 16/10/2021, 14:06 (GMT+7)

Trần Đình Hoàng từng nhiều lần được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura và HLV Nguyễn Hữu Thắng nay sắp hồi hương thi đấu cho SLNA.

Trong quá khứ, Trần Đình Hoàng từng có 17 năm gắn bó với SLNA, giành nhiều danh hiệu ở các giải trẻ cũng như lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia cùng đội một SLNA ở mùa giải 2017. Mùa giải V.League 2020, Đình Hoàng gia nhập SHB Đà Nẵng và thi đấu khá tốt ở đội bóng này cho tới nay.

Tại đội bóng sông Hàn, cầu thủ người Hưng Nguyên (Nghệ An) được đồn đoán nhận khoản lót tay 2 tỷ đồng/mùa cho bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, Trần Đình Hoàng từng nhiều lần được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura và HLV Nguyễn Hữu Thắng và thi đấu rất ấn tượng.

Hồi cuối tháng 5 vừa qua, SLNA đã chủ động giữ chân các trụ cột bằng việc gia hạn hợp đồng với Phan Văn Đức. Sau khi đồng ý ở lại, tiền vệ này nhận mức lương khoảng 60 triệu đồng/tháng (chưa kể thưởng), kèm khoản lót tay trên dưới 10 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng.

SLNA chuẩn bị chiêu mộ Trần Đình Hoàng của SHB Đà Nẵng
SLNA được đồn đoán sắp chiêu mộ Trần Đình Hoàng của SHB Đà Nẵng

Những cái tên khác như Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Xuân Mạnh cũng nằm trong kế hoạch gia hạn hợp đồng của đội bóng. Ngoài những cái tên kể trên, Trần Đình Hoàng được cho là mảnh nghép hoàn hảo của SLNA trong thời gian tới và hai bên vẫn đang thương thảo những vấn đề cần thiết trước khi tái hợp với nhau.

Cách đây không lâu, đội bóng miền Trung đã tăng "chất Nghệ" trong đội hình bằng cách chiêu mộ lại những ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng trong đó có Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng với mức đãi ngộ vô cùng hấp dẫn.

Cách đây ít tuần, VFF đã đưa ra quyết định V.League 2021 bị huỷ và không có đội vô địch hay đội xuống hạng. Điều này giúp cho đội bóng xứ Nghệ thở phào nhẹ nhõm bởi họ đứng ở cuối bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu với chuỗi trận toàn thua hết đáng thất vọng.

Ở những buổi tập mới đây của đội bóng xứ Nghệ, HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng bắt đầu định hình lối chơi cho các cầu thủ trong mỗi buổi tập để hướng đến một mùa bóng thành công. HLV họ Nguyễn yêu cầu các cầu thủ phải chơi nhanh bằng các pha xử lý 1 chạm đơn giản để thoát pressing của đối thủ. Tất cả các cầu thủ phải di chuyển linh hoạt, hàng tiền vệ sau khi thu hồi được bóng phải phát triển tấn công đa dạng hơn.

Trợ lý HLV Phạm Văn Quyến đích thân thị phạm cho các cầu thủ. Cựu thần đồng của bóng đá Việt Nam yêu cầu các pha xử lý của học trò bớt rườm rà và hướng đến mục tiêu hiệu quả trong các đợt tấn công. Quyến béo cũng yêu cầu các cầu thủ phối hợp 1 chạm nhanh ở trung lộ sau đó bóng được tỉa ra hai biên và chuyền bóng cắt mặt khung thành đối phương để tiền đạo và tiền vệ băng cắt vào ghi bàn thắng.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại