Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:00
RSS

Tuyển Việt Nam đón tin vui trước trận đấu với Nhật Bản, Saudi Arabia

Thứ năm, 14/10/2021, 18:40 (GMT+7)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang xin giấy phép để đón khán giả tới sân Mỹ Đình trong 2 trận đấu tới với Nhật Bản, Saudi Arabia trong tháng 11.

Vào giữa tháng 11 thì ĐT Việt Nam sẽ về Mỹ Đình tiếp đón 2 đội bóng là Nhật Bản và Saudi Arabia. Hiện tại, sân Mỹ Đình đang được tu sửa, gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào tháng 11.

Mặt cỏ đã được cải tạo, hiện đã đảm bảo 90% so với tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Trong khi đó, phòng chức năng, phòng cơ sở vật chất sẽ được cải tiến vào ngày 21/10 tới. Nguồn tin uy tiến tiết lộ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xin giấy phép để đón khán giả tới sân Mỹ Đình trong 2 trận đấu tới. 

Theo quy định của AFC, các sân được đón khán giả tối đa 50% công suất. VFF dự tính sẽ bán khoảng 16.000 vé, tương đương 40% sức chứa của sân Mỹ Đình. Nếu không có bất cứ biến cố gì, nhiều khả năng sẽ có hơn 16.000 khán giả được vào sân xem trận cầu này.

Tuyển Việt Nam đón tin vui trước trận đấu với Nhật Bản
Tuyển Việt Nam tiếp đón Nhật Bản trên sân Mỹ Đình trong tháng 11

Hôm nay 14/10, ĐT Việt Nam rời Oman trở về nước.HLV Park Hang Seo cùng 3 cầu thủ gồm thủ môn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh chia tay đoàn để gia nhập U23 Việt Nam đang tập tuấn ở Tây Á, hướng đến Vòng loại U23 châu Á.

Tuyển Việt Nam sẽ sẽ có khoảng 10 ngày nghỉ ngơi, trước khi chính thức hội quân trở lại vào ngày 25/10 để chuẩn bị cho hai cuộc tiếp đón Nhật Bản (ngày 11/11) và Saudi Arabia (ngày 16/11) trên sân nhà. Ở đợt hội quân tháng 11, khả năng cầu thủ gặp chấn thương nhẹ như tiền vệ Tuấn Anh và thủ môn Tấn Trường vẫn sẽ góp mặt.

Trong khi, bộ đôi Trọng Hoàng và Minh Vương vẫn còn bỏ ngỏ khi 2 cầu thủ này không thi đấu 2 lượt trận gặp đội Trung Quốc và Oman vì dính chấn thương. Hiện cả 2 vẫn đang tiếp tục điều trị vật lý trị liệu tại bệnh viện 108 (Hà Nội), còn Minh Vương đã trở về CLB HAGL dưỡng thương.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại