Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:38
RSS

Báo Hàn Quốc khuyên tuyển Việt Nam chơi bóng khôn ngoan hơn

Thứ năm, 14/10/2021, 09:30 (GMT+7)

Dõi theo tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo ở sân chơi lớn vòng loại cuối World Cup 2022 lần đầu góp mặt, tờ Sport Seoul đưa ra những nhận định vô cùng thiết thực.

Ở lượt trận thứ 4 Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đã để thua ngược 1-3 trước chủ nhà Oman. VAR, trọng tài và những sai lầm cá nhân buộc đoàn quân của HLV Park Hang Seo phải chấp nhận trắng tay rời sân của đối thủ.

Dõi theo tuyển Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo ở sân chơi lớn vòng loại cuối World Cup 2022 lần đầu góp mặt, tờ Sport Seoul với những đánh giá thiết thực: “Tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm nào sau 4 trận với thất bại mới nhất trước Oman.

Tuy nhiên, đội bóng ông Park chơi ngang ngửa trên sân khách Oman và còn ghi bàn trước. Dù bị xếp vào bảng đấu khó nhưng Việt Nam luôn nỗ lực chiến đấu, không trận nào để thua nặng nề lực bất tòng tâm”.

Tờ báo này đặt ra vấn đề cho đội bóng áo đỏ: “Điều đáng thất vọng là khả năng kiểm soát cuộc chơi của tuyển Việt Nam. Không chỉ lần này thua ngược Oman, trước đó, các học trò ông Park cũng để chuyện tương tự khi đấu Saudi Arabia.

Và ở trận đấu với Trung Quốc tuyển Việt Nam đã để thua vào những giây cuối, để lỡ cơ hội giành điểm số đáng tiếc. Nếu tuyển Việt Nam chơi khôn ngoan hơn một chút, đã không để xảy ra những điều như vậy”.

Báo Hàn Quốc khuyên tuyển Việt Nam chơi khôn ngoan hơn
Báo Hàn Quốc khuyên tuyển Việt Nam chơi khôn ngoan hơn

Sports Seoul viết thêm: “Không còn có thể nói đến giấc mơ xa vời lấy vé đi tiếp, mục tiêu giành điểm số đầu tiên của tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối cùng cũng trở nên thật gian nan. Sau 4 trận, HLV Park Hang Seo và học trò hẳn nhận ra chưa đủ sức mạnh để cầm cự cuộc chơi. Nếu các cầu thủ Việt Nam chơi tập trung hơn, đã có thể giành được điểm số trong tay…”.

Trong khi đó, cây viết Lee In-hwan của tờ Osen viết: "ĐT Việt Nam lại thua và rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Xuất hiện nhiều luồng thông tin lo ngại chiếc ghế của HLV Park Hang Seo bị lung lay dữ dội. Một ví dụ điển hình là việc Bầu Hiển của CLB Hà Nội đã chỉ trích HLV Park Hang Seo rằng ông ấy không linh hoạt về chiến thuật vì sự bảo thủ".

Hợp đồng của HLV Park Hang Seo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thời hạn đến ngày 31/01/2022. Với thành tích đã đạt được trong 4 năm qua, VFF chắc chắn không bao giờ sa thải nhà cầm quân người Hàn Quốc và hai bên sẽ tiếp tục gắn bó với nhau thêm một thời gian nữa.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại