Thứ tư, 24/04/2024 | 19:44
RSS

CĐV Thái Lan: ‘Việt Nam có thể tạo cú sốc trước Nhật Bản’

Thứ bảy, 16/10/2021, 16:04 (GMT+7)

Đa số các cổ động viên Thái Lan cho rằng, tuyển Thái Lan ngay cả khi có lực lượng mạnh nhất vẫn không thể so sánh với tuyển Việt Nam.

Ngày 14/10, diễn đàn bóng đá Pantip.com (Thái Lan) đã đăng tải một chủ đề đáng chú ývề tuyển Việt Nam với các câu hỏi: "Nếu tuyển Thái Lan dùng đội hình mạnh nhất, bao gồm các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, từ Nhật Bản đến Bồ Đào Nha, kết hợp với các ngôi sao giỏi nhất ở Thai League, liệu tuyển Thái Lan đủ sức gây bất ngờ trước tuyển Nhật Bản hay không?

So với tuyển Việt Nam, đội tuyển nào mạnh hơn và liệu chúng ta có cơ hội trước Nhật Bản cao hơn so với Việt Nam hay không?" Chủ đề này lập tức thu hút rất nhiều bình luận từ các CĐV Thái Lan. Đa phần các ý kiến đều đánh giá rằng tuyển Thái Lan ngay cả khi có lực lượng mạnh nhất vẫn không thể so sánh với tuyển Việt Nam.

Thậm chí không ít cổ động viên bóng đá tới từ xứ chùa Vàng hy vọng tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ làm nên bất ngờ trước Nhật Bản ở trận đấu trong tháng 11 tới. "Không có gì để nghi ngờ rằng Việt Nam vẫn là đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á hiện nay. Tuyển Thái Lan không thể so sánh với Việt Nam ngay cả khi có đủ đội hình mạnh nhất. Nếu thi đấu với Nhật Bản, cơ hội gây bất ngờ cho Việt Nam chắc chắn lớn hơn so với Thái Lan", một CĐV Thái Lan nhận định.

Việt Nam mạnh hơn Thái Lan có thể tạo cú sốc trước Nhật Bản
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên cú sốc trước Nhật Bản

"Tuyển Việt Nam là đội có thể lực và năng lượng để chơi tốt trong 90 phút. Các đội ở Đông Nam Á không phải là đối thủ của họ. Tuy nhiên, trình độ của tuyển Việt Nam vẫn thấp hơn một bậc khi so sánh với các đội hàng đầu châu Á giống như Nhật Bản. Nếu theo dõi tuyển Thái Lan thi đấu, có thể thấy chúng ta thường hụt hơi và để thua trong hiệp 2. Tôi nghĩ nếu thi đấu với Nhật Bản, Việt Nam sẽ làm tốt hơn so với Thái Lan", một CĐV Thái Lan khác cho hay.

"Các trận vừa qua tại vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam thiếu một chút khôn ngoan và may mắn để giành điểm số. Tuy nhiên, nếu so với Thái Lan, Việt Nam vẫn là đội bóng rất mạnh mẽ", một fan hâm mộ của tuyển Thái Lan nêu quan điểm.

"Các cầu thủ Thái Lan không quen với lối chơi pressing. Tiền đạo Thái Lan nhạy bén, nhưng khi gặp các đội mạnh, tiền đạo Thái Lan thường có ít cơ hội dứt điểm. Tuyển Việt Nam không giống như vậy", một fan hâm mộ tới từ Đông Nam Á nhận định.

“Việt Nam bị đánh giá cửa dưới so với Nhật Bản, nhưng với lợi thế sân nhà Mỹ Đình, hy vọng đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á sẽ tạo nên cú sốc bằng một chiến thắng", một bạn tới từ Thái Lan nhận xét.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung trở lại vào ngày 25/10 dưới sự dẫn dắt của trợ lý Lee Young Jin để chuẩn bị cho hai trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình. HLV Park Hang Seo sẽ về Hà Nội trực tiếp huấn luyện tuyển Việt Nam vào ngày 3/11 sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan.

Hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản và Saudi Arabia tại Vòng loại cuối World Cup 2022 trong tháng 11 tới dự kiến có thể đón khán giả vào sân.

Cụ thể, 2 trận đấu này thuộc lượt trận thứ 5 và 6 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lần lượt ngày 11 và 16/11. Cả hai trận đều sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo thông tin của Tiền Phong, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản xin phép các cơ quan chức năng để cho khán giả vào sân ở hai trận đấu này.

Trao đổi với Tiền Phong, TTK Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết: “Chúng tôi dự kiến sẽ đón khán giả vào sân với số lượng dưới 50% sức chứa sân vận động Mỹ Đình. Hiện nay tình hình dịch COVID-19 cơ bản đang dần được kiểm soát.

Sự cổ vũ của các CĐV sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng phải chờ cơ quan chức năng”.

Lịch thi đấu sắp tới của tuyển Việt Nam:

19 giờ ngày 11/11: Việt Nam - Nhật Bản.
19 giờ ngày 16/11: Việt Nam - Saudi Arabia.
Ngày 27/1/2022: Australia - Việt Nam.
Ngày 1/2/2022: Việt Nam - Trung Quốc
Ngày 24/3/2022: Việt Nam - Oman.
Ngày 29/3/2022: Nhật Bản - Việt Nam.

Huệ Vui
Theo Giáo dục & Thời đại