Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:55
RSS

HLV Malaysia đánh giá cao 'bộ tứ siêu đẳng' của đội tuyển Việt Nam

Thứ bảy, 20/07/2019, 10:19 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, HLV Malaysia đánh giá cao 'bộ tứ siêu đẳng' đang có phong độ cao của đội tuyển Việt Nam.

Lắm thăm may rủi đã đưa Malaysia gặp lại Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, tại bảng G. Ngoài Việt Nam và Malaysia còn có UAE, Thái Lan và Indonesia cũng tham dự bảng đấu này.

Nhắc đến cơ duyên gặp lại đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup, HLV trưởng Tan Cheng Hoe cho rằng, thi đấu với đội tuyển Việt Nam luôn rất khó khăn bởi đội bóng của HLV Park Hang Seo đã tiến bộ rất nhiều ở cả AFF Cup lẫn Asian Cup.

"Thi đấu với đội tuyển Việt Nam luôn rất khó khăn bởi các bạn đã tiến bộ rất nhiều ở cả AFF Cup lẫn Asian Cup. Tôi không nghĩ rằng lần gặp nhau tới đây giữa Malaysia và Việt Nam sẽ mang tính chất trả thù hay gì đó bởi đây là trận đấu hoàn toàn khác. Đây là những trận đấu có tầm quan trọng hơn nhiều. Đây là Vòng loại World Cup chứ không còn là AFF Cup hay Asian Cup nữa', tờ Zing.vn dẫn lời HLV trưởng ĐT Malaysia.

HLV Malaysia đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tại VL World Cup
HLV Malaysia đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tại VL World Cup. Ảnh: Bongda

HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia cũng đánh giá rất cao Quang Hải Công Phượng, Văn Lâm, Xuân Trường những cầu thủ được coi là trụ cột của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo

"Malaysia sẽ phải rất tập trung ở những lần đối đầu tới bởi đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt là số 10 (Công Phượng) và số 19 (Quang Hải). Bên cạnh đó là những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài cũng có trình độ rất tốt (Văn Lâm, Xuân Trường)", ông Tan Cheng Hoe chia sẻ sau buổi lễ Bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vừa qua.

Đội tuyển Malaysia sẽ mở màn chiến dịch Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á bằng chuyến làm khách đến Việt Nam vào ngày 10/10 tới.

Vòng loại 2 World Cup 2022 gồm có 40 đội tuyển tranh tài, trong đó có 7 đội vượt qua vòng 1 và 33 đội có thứ hạng từ 1 đến 33 châu Á theo BXH FIFA.

40 đội được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà- sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành quyền tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

24 đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà VCK Asian Cup 2023- Trung Quốc).

Châu Á có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022, nên 12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng (vòng loại 3) của World Cup 2002 khu vực châu Á sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về).

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN