Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:58
RSS

HLV Mai Đức Chung nói điều bất ngờ sau khi cùng tuyển nữ Việt Nam về nước

Thứ sáu, 11/02/2022, 16:27 (GMT+7)

HLV Mai Đức Chung không giấu được xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ và cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng phấn đấu hết mình hơn nữa để đạt được thành tích cao hơn trong năm mới.

10h sáng ngày 10/2, ĐT nữ Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) sau chuyến bay từ Ấn Độ. Chào đón đội tuyển trở về có nhiều lãnh đạo cấp cao của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Chúng tôi rất sung sướng khi được đón về bằng chuyên cơ bởi cả đội đang rất khát khao được quay trở về Việt Nam sau hai tháng tập huấn và thi đấu. Bây giờ quay trở về Việt Nam, thấy mọi người tiếp đón nồng nhiệt khiến chúng tôi rất cảm động.

Thay mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn. Đây là một niềm cảm kích lớn, toàn đội sẽ cố gắng phấn đấu hết mình hơn nữa để đạt được thành tích cao hơn trong năm mới", HLV Mai Đức Chung chia sẻ với truyền thông sau khi về tới Việt Nam vào sáng nay (10/2).

Thuyền trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chia sẻ thêm: "Về nhà chắc tôi sẽ bảo vợ nấu một bát măng chân giò đầu tiên, hoặc món bún, phở gì đó vì rất thèm. Ở bên kia ăn uống không hợp lắm, mình cố phải ăn thôi. Tôi đã sụt mất 5 kg, đến bây giờ mặt vẫn hốc hác chưa thể hoàn lại được.

Thật sự vợ chồng xa nhau rất lâu. Tôi chưa từng đi đâu xa đến tận 2 tháng. Lâu nhất chắc cũng chỉ là 1 tháng rưỡi thôi, còn lần này thì lâu quá vì thế cũng rất nhớ gia đình, vợ con".

HLV Mai Đức Chung quyết tâm có được thành tích tốt trong năm 2022
HLV Mai Đức Chung quyết tâm có được thành tích tốt trong năm 2022. Ảnh: Người đưa tin

Trao đổi trong buổi giao lưu trực tuyến với tờ báo Thanh Niên, tiền đạo Huỳnh Như đã trải lòng về nguồn động lực đặc biệt từ phía gia đình: "Sau khi thi đấu về, nhận clip với khoảnh khắc đầy xúc động, tôi đã khóc. Tôi khóc quá quá hạnh phúc, vì có gia đình luôn quan tâm đến mình trong mọi bước đường gian truân".

Theo chia sẻ của Huỳnh Như, ước mơ của tất cả các tuyển thủ Việt Nam đều là một lần được thi đấu tại World Cup và sau nhiều trông gai, ước mơ đó đã được hiện thực hóa. Để tuyển nữ Việt Nam có thể thi đấu tốt tại World Cup, VFF và đội tuyển nữ sẽ nỗ lực hết sức để không đi vào vết xe đổ của tuyển nữ Thái Lan ở World Cup 2019 (Thái Lan để thua đậm cả 3 trận tại vòng bảng, chỉ ghi đúng 1 bàn nhưng thủng lưới tới 19 lần).

Trong khi đó, Hải Yến lại bày tỏ quyết tâm sẽ ghi được bàn thắng tại VCK World Cup 2023. Giành vé vào World Cup là chiến công lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Để có được thành tích này, các cầu thủ đã trải qua hành trình gian nan đầy thử thách. Thành tích này là niềm vui cho cả nước trong những ngày đầu năm mới.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại