Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:00
RSS

HLV Kiatisak tiết lộ lý do không sử dụng Tuấn Anh ở trận gặp Đà Nẵng

Thứ tư, 07/04/2021, 14:25 (GMT+7)

Dù thiếu vắng Xuân Trường, nhưng HLV Kiatisak cho biết sẽ không sử dụng tiền vệ Tuấn Anh ở trận làm khách trên sân Hòa Xuân diễn ra vào chiều ngày 8/4.

Sự kiện:

HAGL đang trải qua những năm tháng tươi đẹp ở V.League 2021 với chuỗi chiến thắng ấn tượng và nắm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong ba trận toàn thắng gần nhất, đoàn quân của HLV Kiatisak có hai trận thắng ở sân khách, ghi đến 8 bàn thắng và giữ sạch lưới. Với bảy trận đấu đã qua, HAGL đã thắng năm, hòa một và thua một.

Đáng tiếc ở cuộc đụng độ SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân chiều 8-4 tới đây, đội bóng phố Núi không có sự phục vụ của bộ cầu thủ trụ cột là tiền vệ Xuân Trường và trung vệ Kim Dong Su do thẻ phạt.

Dù thiếu vắng Xuân Trường, nhưng HLV Kiatisak tiết lộ sẽ không sử dụng Tuấn Anh ở trận làm khách trên sân Hòa Xuân giữa tuần này, ông chia sẻ với trang Zing: "Cậu ấy chưa đạt 100% phong độ. Tôi phải thận trọng khi sử dụng Tuấn Anh. Chúng tôi còn 6 trận nữa và nếu Tuấn Anh trở lại, nguy cơ chấn thương cao hơn".

"Đây là trận đấu khó khăn ngay cả khi HAGL có đủ quân, nhưng hiện tại thiếu cả Xuân Trường và Kim. Ít nhất một điểm cũng là thành công vì đối thủ là đội Đà Nẵng rất mạnh, có đầy đủ lực lượng", Kiatisuk cho biết thêm.

HLV Kiatisak không dùng Tuấn Anh ở trận gặp Đà Nẵng
HLV Kiatisak không dùng Tuấn Anh ở trận gặp Đà Nẵng

Chiến lược gia sinh năm 1973 tiết lộ các cầu thủ đã hiểu rõ triết lý của mình đến 70%: "Trong bóng đá không chỉ có tấn công mà còn là phòng ngự. Chúng tôi cần chiến thuật hợp lý và cầu thủ hiểu triết lý. Thành quả hiện tại tương đối khả quan", ông cho biết.

“Zico Thái" đặc biệt chờ đợi màn tái ngộ với HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng: "Huỳnh Đức là HLV tốt, nhiều kinh nghiệm. Đội bóng do HLV Huỳnh Đức dẫn dắt có nhiều cầu thủ tốt, cả nội và ngoại. Tôi rất háo hức được gặp lại người bạn của mình năm xưa".

"Tôi thích sơ đồ 3-5-2. Đây là sơ đồ tưởng là phòng ngự nhưng lại là tấn công, dễ chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự. Trong bóng đá không phải chỉ có tấn công mà còn là phòng ngự. Sơ đồ này hợp lý với HAGL hiện tại. Cầu thủ của tôi hiểu được 70% sơ đồ này, thành quả tương đối khả quan. Khi làm HLV trưởng tuyển Thái Lan, tôi áp dụng nhiều sơ đồ chiến thuật, chẳng hạn như 3-4-3, 4-3-2-1. Cầu thủ cần thích nghi với nhiều sơ đồ chiến thuật để thi đấu", Kiatisak bật mí về chiến thuật trên trang Vietnamnet.

Theo thống kê, CLB HAGL đã thua tới 14 lần và chỉ hoà được đúng 2 lần trước Đà Nẵng trên sân Chi Lăng trong quá khứ và Hoà Xuân hiện tại. Ngay cả Kiatisak Senamuang cũng từng thất bại khi so tài với Lê Huỳnh Đức tại Đà Nẵng ở V.League 2010. 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại