Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:48
RSS

HLV Kiatisak: ‘Thời gian tạm hoãn V.League giúp tôi hiểu cầu thủ HAGL hơn’

Thứ năm, 25/02/2021, 16:31 (GMT+7)

HLV Kiatisak tự tin cùng HAGL bước vào lượt trận thứ 3 cuối tuần tới gặp tân binh V.League Bình Định.

Sự kiện:

Mới đây, HLV Kiatisak đã có những chia sẻ khi V.League 2021 được lên phương án trở lại từ trung tuần tháng 3 trên báo Thanh Niên: "Bóng đá trở lại là điều tốt cho người hâm mộ HAGL cũng như người dân Việt Nam Các cầu thủ trở về từ Hải Dương, Quảng Ninh đã tập trung và đang tập sân riêng. HAGL sẽ đợi họ kiểm tra xong hết, hoàn toàn âm tính mới tập cùng đội. Dù các cầu thủ này có kịp đá lại ngày 13/3 hay không thì HAGL sẽ tuân theo mốc thời gian của VFF, VPF thôi".

HLV 48 tuổi chia sẻ thêm: "Thời gian tạm hoãn V.League giúp tôi hiểu hơn về cầu thủ HAGL, vì được ở gần sinh hoạt và tập luyện hằng ngày cùng họ. Hy vọng trận gặp Bình Định tại Pleiku sẽ là trận đấu hay. Tôi không loại trừ khả năng V.League trở lại sẽ có 1 - 2 trận đấu không có khán giả trên sân để bảo đảm an toàn. Tôi hy vọng dịch Covid-19 sẽ sớm được kiểm soát để mọi người được đến sân cổ vũ".

HLV Kiatisak tự tin cùng các cầu thủ HAGL bước vào lượt trận thứ 3
HLV Kiatisak tự tin cùng các cầu thủ HAGL bước vào lượt trận thứ 3

Không chỉ những cầu thủ đến từ Hải Dương hay Quảng Ninh, toàn bộ các cầu thủ HAGL đều phải xét nghiệm Covid-19. HAGL sẽ tự cách ly toàn đội và đóng cửa tập luyện tại Hàm Rồng trong vòng 14 ngày trước khi chính thức trở lại tập luyện.

Ở lượt trận thứ 3 cuối tuần tới HAGL sẽ tiếp đón tân binh Bình Định trên sân nhà Pleiku, một đối thủ vừa tầm và là cơ hội tốt để Văn Toàn và các đồng đội có được 3 điểm trọn vẹn qua đó cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu này, HAGL sẽ có màn đối đầu với người cũ Romario, cựu tiền đạo của đội bóng phố hiện là chân sút quan trọng của Bình Định, người từng có thời gian thi đấu cho đội bóng của bầu Đức nhưng không có nổi một bàn thắng sau hơn 10 trận ra san song lại liên tục ghi bàn khi đầu quân cho Thanh HóaHà Nội FC và giờ là Bình Định FC.

Sau hai vòng đấu, Romario hiện đã có một bàn thắng cho Bình Định và đang rất khát khao ghi bàn vào lưới đội bóng cũ HAGL như cái cách mà anh đã từng làm được khi thi đấu cho Hà Nội FC cách đây vài tháng.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại