Thứ năm, 25/04/2024 | 15:00
RSS

Chấn thương của Phan Thanh Hậu chậm phục hồi hơn dự kiến

Thứ hai, 22/02/2021, 14:03 (GMT+7)

Do cơ địa yếu, chấn thương của Phan Thanh Hậu được dự báo sẽ hồi phục chậm hơn dự kiến ban đầu và cần thêm khoảng 2-3 tuần để trở lại tập luyện cùng các đồng đội.

Sự kiện:

Cũng giống như các CLB khác, TP HCM đã chính thức hội quân và bước vào tập luyện chuẩn bị cho những vòng đấu tiếp theo của giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam V.League 2021. Đáng chú ý, đã không có cầu thủ nào của đội bóng Sài thành bị phạt do để tăng cân quá nhiều trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, khiến ban huấn luyện đội bóng rất hài lòng và an tâm.

Tuy vậy, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng cũng đã phải đối mặt với những ca chấn thương. Sau khi Lee Nguyễn bỏ dở buổi tập vì đau cổ chân, đến lượt thủ thành Bùi Tiến Dũng phải tập riêng. Được biết thủ môn người Thanh Hóa gặp vấn đề ở đầu gối, tuy nhiên chấn thương không quá nghiêm trọng, cựu cầu thủ của Hà Nội FC chỉ cần nghỉ ngơi tập nhẹ vài buổi là có thể trở lại. Ngoài Bùi Tiến Dũng, TP HCM còn có những cầu thủ khác phải tập riêng gồm Lee Nguyễn, Công Thành, Thanh Hậu và ngoại binh Joao Paulo.

Đáng chú ý, chấn thương của tiền vệ Phan Thanh Hậu có nguy cơ chậm phục hồi hơn dự kiến. Theo chia sẻ của bác sĩ TP HCM: "Thanh Hậu bị lật cổ chân bong gân độ hai, tổn thương điểm bám cơ xương mác cổ chân, cần ít nhất 1 tháng để hồi phục. Tuy nhiên, với cơ địa yếu, Thanh Hậu sẽ hồi phục chậm hơn, cần thêm khoảng 2-3 tuần để trở lại tập luyện". Trước đó Phan Thanh Hậu gặp chấn thương và bỏ dở trận đấu với Sài Gòn FC ngay ngày khai màn LS V.League 2021.

Thanh Hậu trưởng thành từ lò đào tạo HAGL dù thể hình hạn chế nhưng cầu thủ gốc Quảng Ngãi có tố chất kỹ thuật, xử lý bóng khéo léo, thuần thục trong không gian hẹp, đồng thời sở hữu nền tảng thể lực vô cùng sung mãn.

Chấn thương của Phan Thanh Hậu chậm phục hồi hơn dự kiến
Chấn thương của Phan Thanh Hậu chậm phục hồi hơn dự kiến

Cầu thủ trẻ của HAGL chuyển đến TP.HCM theo bản hợp đồng cho mượn 1 mùa. Tại HAGL, Thanh Hậu khó có thể cạnh tranh suất chính thức với Tuấn Anh, Xuân Trường. Nam tiến cơ hội tốt để cho Thanh Hậu được trọng dụng nhiều hơn và sớm tìm lại phong độ đỉnh cao như những gì anh đã từng được ngợi ca.

Sau hai tuần tạm nghỉ vì dịch Covid-19 bùng phát, hiện tại tình hình dịch bệnh về cơ bản được không chế, ban tổ chức V.League đang xem xét để giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam chính thức trở lại để đảm bảo tiến trình, không ảnh hưởng tới các kế hoạch của đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam trong năm nay.

Dự kiến giữa tháng 3 tới, V.League sẽ thi đấu với các trận bị hoãn của vòng 3. Giải sẽ rút ngắn thời gian nghỉ giữa các vòng từ 5, 6 ngày xuống còn 3,4 ngày như mùa bóng trước.

V.League sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5. Vào trung tuần tháng 5, V.League sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2021. Tiếp đó, V.League thi đấu nốt phần còn lại của giai đoạn 1 trong tháng 7. VPF dự tính hoàn thành giải trong tháng 9 để các đội tuyển chuẩn bị cho giải đấu cuối năm như AFF Cup và SEA Games.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Giáo dục & Thời đại