Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:00
RSS

HLV Kiatisak thay đổi vị trí của Công Phượng, Văn Toàn trên hàng công HAGL

Thứ hai, 28/02/2022, 11:08 (GMT+7)

“Về nhân sự trên hàng công, với hai ngoại binh cùng Công Phượng và Văn Toàn, tôi sẽ luân chuyển và tạo ra sự công bằng cho họ một cách hợp lý", HLV Kiatisak nói.

Vòng 1 V-League 2022, CLB HAGL có chuyến làm khách đầy khó khăn tại chảo lửa Thiên Trường. Dù có trong tay đầy đủ những cái tên tốt nhất, Công Phượng và các đồng đội vẫn không thể giành được chiến thắng trước chủ nhà CLB Nam Định. 

Nói về trận đấu trên sân Thiên Trường vừa qua, HLV Kiatisak nói: “Tôi biết trận ra quân của V.League bao giờ cũng khó khăn. Đặc biệt là thi đấu trên sân của Nam Định. Vì vậy, việc giành được 1 điểm trước đối thủ này cũng đã là tốt rồi. Nam Định thi đấu rất máu lửa. Đối phương có điểm mạnh về tinh thần và khán giả. Họ đã chiến đấu hết mình vì người hâm mộ. Vậy nên, việc có 1 điểm theo tôi là hợp lý cho cả hai”.

Liên quan đến việc sử dụng nhân sự của đội bóng phố Núi, thuyền trưởng của đội bóng phố Núi chia sẻ: “HAGL có nhiều cầu thủ tốt. Chúng tôi sẽ chia sẻ việc thi đấu cho các cầu thủ qua từng trận. Việc thay Tuấn Anh cũng là chiến lược của tôi. Liên quan đến màn trình diễn của Công Phượng, việc sử dụng cậu ấy thế nào là yêu cầu của tôi. Tôi muốn có những tính toán qua từng trận”.

Nói về cuộc chiến trên hàng tiền đạo, Kiatisak nói thêm: “Về nhân sự trên hàng công, với hai ngoại binh cùng Công Phượng và Văn Toàn, tôi sẽ luân chuyển và tạo ra sự công bằng cho họ một cách hợp lý. V.League năm nay rất dài. Đấy là chưa kể HAGL còn thi đấu AFC Champions League và Cúp Quốc gia. Tôi sẽ sắp xếp nhân sự và giữ phong độ tốt trong cả mùa bóng”.

HLV Kiatisak tính luân chuyển vị trí của Công Phượng, Văn Toàn trên hàng công HAGL
HLV Kiatisak dự tính luân chuyển vị trí của Công Phượng, Văn Toàn trên hàng công HAGL

Một số ý kiến cho rằng các ngoại binh như Baiano hay Mauricio Barbosa đã chơi không tốt trong trận ra quân V.League 2022 của HAGL, về điều này “Zico Thái” nói: “Cầu thủ ngoại chơi không tệ. Trong số những ngoại binh tôi sử dụng có người chơi đầu rất tốt. Vì vậy nếu không có họ, chúng tôi sẽ thua trong những pha bóng bổng. Đây là mùa giải mới. Chúng tôi phải hướng về phía trước. Tôi muốn thể hiện phong cách chơi bóng phóng khoáng cho khán giả. Chúng tôi tôn trọng tất cả các đội bóng”.

"Bất kỳ mặt trận nào với HAGL mùa này đều quan trọng. Với V.League, HAGL xác định thi đấu cống hiến cho khán giả. Còn AFC Champions League, tôi muốn giới thiệu bóng đá Việt Nam đến khán giả châu lục”, HLV Kiatisak chốt lại.

Ở trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chỉ vào sân từ ghế dự bị, anh thi đấu năng nổ nhưng không để lại quá nhiều những dấu ấn và cũng không có được bàn thắng như kỳ vọng, sau trận đấu Công Phượng chia sẻ:

"Trận đấu này không hề dễ dàng, toàn đội phải làm khách nhưng đã giành được kết quả hòa, về cơ bản đây vẫn là một kết quả không hề tồi. Các cầu thủ đều đã thi đấu rất tốt, hy vọng HAGL có thể giành được những kết quả khả quan hơn ở những vòng sau", Công Phượng trả lời phỏng vấn sau trận. 

Khi được hỏi về phong độ của mình, ngôi sao của đội bóng Phố Núi cũng không hề ngại ngần chia sẻ: "Việc chỉ được vào sân từ hiệp 2 cũng khó để cho mình bắt nhịp được trận đấu, bản thân Phượng cũng chưa hề làm tốt được nhiệm vụ của mình, ở trận đấu tới mình sẽ nỗ lực để làm tốt hơn. Theo mình nghĩ việc ra quân tại một trận làm khách là điều gây nên nhiều khó khăn nhất cho toàn đội."

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại