Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:38
RSS

U23 Việt Nam nhận thưởng lớn với thành tích vô địch U23 Đông Nam Á

Chủ nhật, 27/02/2022, 07:46 (GMT+7)

Vô địch U23 Đông Nam Á 2022, tuyển U23 Việt Nam đã được nhận cơn "mưa tiền thưởng" từ VFF và các cá nhân, tổ chức trong nước.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 1-0 trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 với bàn thắng duy nhất của tiền vệ thuộc biên chế HAGL Trần Bảo Toàn qua đó trở thành tân Vương của giải U23 Đông Nam Á 2022.

Ngay sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng thầy trò HLV Đinh Thế Nam 1,5 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tặng đội tuyển 200 triệu đồng. Trước đó, khi giành quyền vào chơi ở trận chung kết, U23 Việt Nam nhận được gần 1 tỷ đồng tiền thưởng. Đây là những phần thưởng xứng đáng dành cho những sự nỗ lực của thầy trò HLV Đinh Thế Nam ở mùa giải năm nay.

Trong danh sách đăng ký 27 cầu thủ tham dự giải ban đầu của U23 Việt Nam, chỉ 5 cầu thủ góp mặt trong trận chung kết. Phần lớn các thành viên còn lại bị cách ly vì mắc covid-19 khiến U23 Việt Nam phải triệu tập gấp 10 cầu thủ mới sang Campuchia để bổ sung lực lượng.

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn về lực lượng, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vẫn có những màn trình diễn thuyết phục trên sân. Chức vô địch là thành quả xứng đáng sau những gì U23 Việt Nam đã thể hiện tại giải đấu này.

U23 Việt Nam nhận thưởng lớn với thành tích vô địch U23 Đông Nam Á
U23 Việt Nam nhận thưởng lớn với thành tích vô địch U23 Đông Nam Á

Phát biểu sau chiến thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trong trận Chung kết U23 Đông Nam Á 2022 để đăng quang ngôi vô địch, cầu thủ Bảo Toàn, tác giả của bàn thắng duy nhất chia sẻ: "Cảm xúc của tôi hiện giờ rất khó diễn tả, rất tuyệt vời. Tôi xin giành chiến thắng này tới các bạn đang điều trị Covid-19 và toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam".

Là 1 trong 6 cái tên được "tăng viện" cho U23 Việt Nam trước thềm trận đấu với U23 Thái Lan ở vòng bảng, Bảo Toàn hoàn toàn không nghĩ được rằng bản thân sẽ trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất, đưa U23 Việt Nam chạm đến ngôi vua của giải.

Cầu thủ sinh năm 2000 chia sẻ: "Ban đầu khi được triệu tập, tôi chỉ nghĩ là cố gắng qua đây thi đấu để mang vinh quang về cho đất nước. Giờ thi tôi thấy thật sự tuyệt vời".

Theo dự kiến, vào 18h45 ngày hôm nay (27/2), sau khi hoàn thành buổi kiểm tra Covid-19, các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ cùng chiếc Cup vô địch U23 Đông Nam Á 2022 trở về TP. Hồ Chí Minh. Những cầu thủ bị dương tính sẽ ở lại điều trị và lần lượt trở về chuẩn bị cho các giải đấu quốc nội.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại