Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:14
RSS

HLV U23 Việt Nam tiến cử 5 cầu thủ cho ông Park Hang Seo

Chủ nhật, 27/02/2022, 08:47 (GMT+7)

HLV Đinh Thế Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều học trò không có cơ hội thể hiện hết mình ở giải đấu này. Tuy nhiên ông vẫn đề cử 5 cái tên cho HLV Park Hang Seo.

Vượt qua mọi khó khăn, U23 Việt Nam đã lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 một cách thuyết phục, sau khi tiếp tục vượt qua U23 Thái Lan ở trận chung kết giàu cảm xúc nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ trẻ Trẩn Bảo Toàn.

"Tôi thực sự rất sung sướng. Tôi xin chúc mừng và cảm ơn các VĐV của tôi đã thi đấu một trận đấu rất quả cảm để giành thắng lợi. Qua đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ Việt Nam, cũng như những người Việt Nam đang sống tại Campuchia đã hỗ trợ hết mình cho chúng tôi.

Cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, lãnh đạo VFF, các CLB cùng các đơn vị đã hỗ trợ cho đội để vượt qua những hoàn cảnh rất khó khăn trong thời gian qua", HLV Đinh Thế Nam chia sẻ trong buổi họp báo sau trận chung kết.

Khi được hỏi về khoảnh khắc khó khăn nhất giải đấu này với U23 Việt Nam, HLV người Hải Phòng chia sẻ trong nghẹn ngào: "Khó khăn nhất là cứ chuẩn bị trước khi thi đấu thì các cháu lại dương tính. Thực sự cảm giác rất buồn. Không phải bản thân tôi mà tất cả thành viên đều cảm thấy vậy. Mỗi sáng thức dậy lại lo rằng không biết hôm nay test Covid có thêm ai bị dương tính hay không.

Mỗi ngày tôi chỉ biết nói với các VĐV mạnh khỏe còn lại rằng chúng ta đang thi đấu cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thêm nữa, chúng ta cần phải thi đấu thay cho phần của các đồng đội của mình. Các bạn ấy đang dương tính, rất muốn thể hiện nhưng không thể vì không may mắc Covid-19. 

Tôi chỉ biết động viên các cháu cố còn lại gắng sinh hoạt tập luyện. Cùng với đó, các cầu thủ được bổ sung sang cũng có trình độ rất tốt, đáp ứng được nhu cầu khi đội gặp tổn thất về lực lượng".

HLV U23 Việt Nam tiến cử 5 cầu thủ cho ông Park Hang Seo
HLV Đinh Thế Nam cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022

Trong trận tái đấu với U23 Thái Lan vào tối nay (26/2), U23 Việt Nam tiếp tục có được chiến thắng 1-0 như đã làm được ở vòng bảng. Theo thuyền trưởng của U23 Việt Nam, đối thủ cũng phần nào thiếu may mắn khi gặp tổn thất lực lượng vì Covid-19.

"Bản thân tôi mong muốn thi đấu là phải tấn công. Có những lúc đội có ít cầu thủ do ảnh hưởng vì Covid-19 nên tôi cũng nhắc các bạn có thời điểm chỉ cầm bóng thôi, tấn công vừa phải. Phải nói thêm rằng trận này U23 Thái Lan thi đấu rất tốt, nhưng tôi cũng tự tin hơn khi trận này có thêm 5 cầu thủ để U23 Việt Nam có thể triển khai cách đá mình mong muốn.

Đồng thời, trận này phía Thái Lan cũng có vài cầu thủ vắng mặt vì dịch Covid-19 nên điều đó cũng ảnh hưởng tới họ. Đó là điều không may mắn của đội bóng này".

Kết lại, HLV Đinh Thế Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi nhiều học trò của ông không thể thể hiện hết mình ở giải đấu này và tiến cử 5 cái tên gồm Anh Việt, Duy Cương, Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Văn Tùng vào đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games sắp tới.

Trước thành tích ấn tượng của U23 Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi vừa đặt chân xuống sân bay sau chuyến thăm Singapore và đón nhận tin thắng trận của U23 Việt Nam tại chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022 đã gửi lời chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thắng lợi này có ý nghĩa đặc biệt, khi chúng ta đã vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid và khẳng định ý chí, tinh thần tuyệt vời của người Việt Nam.

Trước đó, sau khi trận chung kết khép lại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã gửi lời chúc mừng và biểu dương toàn thể các cầu thủ U23 Việt Nam, Ban huấn luyện.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là thành tích rất đáng tự hào bởi đội tuyển của chúng ta đã phải đương đầu với vô vàn khó khăn về lực lượng do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng với bản lĩnh, ý chí, tinh thần quả cảm, tinh thần Việt Nam, tinh thần của

“Những Chiến binh Sao vàng”, Ban huấn luyện và các cầu thủ đã vượt lên nghịch cảnh, quyết tâm hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin của người hâm mộ để có một quá trình chuẩn bị và thi đấu xuất sắc, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho Tổ quốc, nhân dân và người hâm mộ cả nước.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại