Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:46
RSS

HLV Kiatisak muốn Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết AFF Cup

Thứ sáu, 06/01/2023, 12:06 (GMT+7)

HLV Kiatisak đánh giá cao Malaysia ở vòng bán kết và muốn tuyển Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết AFF Cup năm nay.

Vào chiều nay lúc 16h30, tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Indonesia ở trận bán kết lượt đi AFF Cup, một ngày sau đó, Thái Lan cũng sẽ so tài với Malysia ở trận lượt đi của trận bán kết hai.

Chia sẻ trên SMM Sport, HLV Kiatisak tiết lộ muốn được chứng kiến Thái Lan và Việt Nam so tài với nhau ở trận chung kết của AFF Cup năm nay: "Ở chung kết, tôi muốn Thái Lan gặp Việt Nam, đội luôn được xem là kình địch của chúng ta. Đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị hơn rất nhiều so với các trận bán kết. Việc chọn ra đội vô địch ở giải năm nay không dễ dàng khi các đối thủ đều không yếu. Ngay cả Indonesia cũng là đội tuyển mạnh”.

Lần gần nhất Việt Nam và Thái Lan chạm mặt nhau ở chung kết AFF Cup là vào năm 2008. Khi đó, HLV Henrique Calisto giúp Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 và giành chức vô địch trên sân Mỹ Đình. Ở lần chạm mặt mới đây tại bán kết AFF Cup 2020, Việt Nam thua Thái Lan với tổng tỷ số 0-2.

Nhận định về đối thủ Malaysia ở bán kết, HLV Kiatisak cho biết: "Làm khách trên sân Bukit Jalil không dễ dàng. Hàng chục nghìn CĐV sẽ hò reo suốt trận đấu, các cầu thủ sẽ không nghe thấy những chỉ đạo hay lời động viên của ban huấn luyện. Nhưng nếu họ tận dụng kinh nghiệm bản thân và đá đúng chiến thuật đề ra, đó không phải vấn đề lớn".

HLV Kiatisak muốn Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết AFF Cup
HLV Kiatisak muốn Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022 năm nay

"Tôi tin tưởng HLV Mano Polking có chiến thuật để đối phó. Cá nhân tôi cho rằng cầu thủ Thái Lan đủ kinh nghiệm để vượt qua sức ép", chiến lược gia 49 tuổi này cho biết.

Cựu HLV của tuyển Thái Lan cũng đánh giá không khí ở sân Bukit Jalil không sôi nổi và máu lửa bằng sân Senayan ở Indonesia. HLV của HAGL cho biết: "Không khí ở Senayan rất náo nhiệt, ầm ĩ và có phần bạo lực. Bạn có thể dễ dàng thấy điều đó từ những trận đấu trong quá khứ".

Malaysia đang thực sự cho thấy họ là khắc tinh của Thái Lan. 6 lần chạm trán Thái Lan gần đây ở mọi đấu trường, Malaysia bất bại với 3 chiến thắng và 3 trận hòa.

Ở AFF Cup 2018, Malaysia hòa Thái Lan 0-0 trên sân nhà ở trận bán kết lượt đi, hòa 2-2 trên sân khách ở bán kết lượt về và giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Trận đối đầu Thái Lan gần nhất diễn ra vào ngày 22/9/2022 tại King's Cup, Malaysia đã cầm hòa đội chủ nhà với tỷ số 1-1 sau 90 phút, sau đó thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu cân não. Đáng chú ý, những lần đối đầu Malaysia gần đây, Thái Lan đều xếp chiếu trên nhưng vẫn thua trận.

Về tình hình lực lượng, chủ nhà Malaysia có hậu vệ Azam bị thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp ĐT Việt Nam bị treo giò 2 trận. Vì thế, HLV Kim Pan Gon sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của cầu thủ trụ cột này trong trận bán kết lượt đi với Thái Lan.

Tương tự, Thái Lan cũng mất nốt Sanrawat Dechmitr trong chuyến làm khách trên sân Malaysia.  Tiền vệ 33 tuổi này dính thẻ đỏ trong trận hòa 1-1 với Indonesia ở vòng bảng vừa qua.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại