Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:34
RSS

HLV Shin Tae-yong tự tin ‘hạ đẹp’ tuyển Việt Nam

Thứ sáu, 06/01/2023, 07:24 (GMT+7)

HLV Shin Tae-yong có niềm tin các học trò sẽ đánh bại tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup khi có lợi thế sân nhà.

Trong buổi họp báo trước trận đấu gặp Việt Nam ở bán kết một AFF Cup 2022, HLV Shin Tae-yong chia sẻ: "Hiện tại, các cầu thủ Indonesia đang có được thể trạng tốt nhất. Chúng tôi sẽ cống hiến một màn trình diễn tốt nhất trước Việt Nam.

ĐT Việt Nam là đội bóng có tổ chức tốt ở vòng đấu bảng nhưng khi đã bước vào vòng đấu này thì đội bóng nào cũng mạnh. Bây giờ là câu chuyện của Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Thái Lan chứ tôi không muốn nhắc về vòng bảng".

Dưới thời HLV Shin Tae-yong, đội tuyển Indonesia đang có thành tích tốt khi vượt qua vòng loại Asian Cup 2023, vào chung kết AFF Cup 2020 và có mặt tại bán kết AFF Cup 2022 hiện tại. Tuy nhiên, cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc chưa thể đánh bại đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo  

3 lần chạm trán ở cấp độ U23 và ĐTQG, Indonesia của Shin Tae-yong toàn hòa và thua, không ghi bàn nào và thủng lưới 7 lần. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong cho rằng đó đã là chuyện quá khứ.

HLV Shin Tae-yong tự tin ‘hạ đẹp’ tuyển Việt Nam
HLV Shin Tae-yong tự tin ‘đánh bại tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022

chiến lược gia người Hàn cho biết bản thân đã quên những thất bại quá khứ trước HLV Park Hang Seo và tự tin hướng tới chiến thắng ở trận bán kết lượt đi: "Chúng ta hãy quên thất bại trong quá khứ đi. Indonesia bây giờ đã khác, được tổ chức tốt hơn, có tinh thần chiến đấu. Toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu này.

Trước đây, tôi không có được những cầu thủ tốt nhất với thể trạng tốt nhất do ảnh hưởng của dịch covid-19 tuy nhiên hãy quên chuyện đó và hướng tới kết quả tốt hơn ở trận đấu tới.

Tuyển Indonesia đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ở trận đấu gặp Philippines. Tuy nhiên, chúng tôi đã rút kinh nghiệm, phân tích và sửa chữa những sai lầm. Các cầu thủ sẽ dứt điểm tốt hơn ở trận đấu tiếp đón ĐT Việt Nam".

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Indonesia đứng nhì bảng A với 10 điểm sau 4 trận. Các học trò của HLV Shin Tae-yong thắng Brunei (7-0), Philippines (2-1), Campuchia (2-1) và hòa Thái Lan (1-1). 

Ở sân chơi AFF Cup, tuyển Việt Nam đã có 26 năm chưa thắng Indonesia. Việt Nam thua Indonesia 2-3 ở AFF Cup 2000. 7 trận tiếp theo thì nhận thêm 2 thất bại và 5 trận hoà. Gần nhất, Việt Nam và Indonesia gặp nhau ở AFF Cup 2020. Đội bóng của ông Park bị Indonesia cầm hoà 0-0.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại