Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:24
RSS

HLV Kiatisak hé lộ lối chơi của HAGL trước Yokohama FC

Thứ năm, 28/04/2022, 09:29 (GMT+7)

Trả lời trong buồi họp báo trước trận đấu với Yokohama FC, HLV Kiatisak tỏ ra khá thận trọng trước lần tái đầu với đại diện tới từ Nhật Bản.

Vào chiều nay 28/4,  HAGL sẽ có cuộc tái đấu với Yokohama F. Marinos. Ở trận lượt đi, đội bóng Phố núi đã để thua với tỉ số 1-2 và đang rất quyết tâm trả nợ đối thủ tới từ Nhật Bản ở lần tái đấu lần này. Trả lời trong buồi họp báo trước trận, HLV Kiatisak tiết lộ:

"Trong bảng đấu gồm những đối thủ mạnh, chúng tôi được coi là đội bóng yếu nhất. HAGL sẽ cố gắng phòng ngự thật tốt trong suốt 90 phút. Yokohama tấn công, di chuyển rất đa dạng. Họ có thể chơi bóng thấp, ngắn, bóng bổng, tình huống cố định… rất tốt. Vì thế chúng tôi phải tổ chức hàng phòng ngự thật tốt và phải thật sự tập trung trước sức ép của đối thủ”.
Khi được hỏi về mục tiêu ở trận lượt về này, chiến lược gia người Thái tiết lộ: "Đây là trận đấu quan trọng và chúng tôi đã có kế hoạch của mình. Chúng tôi cần có điểm và sẽ tiếp tục thể hiện lối chơi đặc thù của các cầu thủ HAGL. Toàn đội đều đã sẵn sàng.

Mỗi trận đấu có tính chất khác nhau, chúng tôi đã hiểu được điểm mạnh điểm yếu của đối thủ và đã có những sự chuẩn bị để thi đấu tốt nhất. Các cầu thủ của chúng tôi luôn cố gắng tuân theo chiến thuật. Tất nhiên trong trận đấu có những khoảng khắc không lường trước được và nó nằm ngoài tính toán của ban huấn luyện”.

"Yokohama có dàn cầu thủ đồng đều. Bóng đá là môn chơi tập thể, ta không nên chú trọng quá đến một cá nhân nào. Đối với HAGL cũng vậy. Tôi chú trọng vào phát triển lối chơi tập thể hơn là dựa vào cá nhân nào đó để đạt được kết quả tốt”.

HLV Kiatisak hé lộ lối chơi của HAGL trước Yokohama FC
HLV Kiatisak thận trọng trước trận tái đấu Yokohama FC

Trước thông tin các cầu thủ có thể đang bị quá tải khi thi đấu với mật độ dày đặc, chiến lược gia người Thái nói: "Trước mỗi trận đấu chúng tôi muốn đưa vào đội hình với những cầu thủ tốt nhất. Rõ ràng những trận vừa rồi HAGL không thay đổi nhiều. Các cầu thủ đá chính vẫn còn trẻ và họ đủ sức để chơi 6 trận. Một số cầu thủ khác sẽ được thay thế trong hiệp 2. Tất nhiên chúng tôi còn phải xem xét thế trận trên sân như thế nào để có những sự chọn tốt nhất".

"Chúng tôi còn 2 trận đấu nữa. Tiêu chí của đội bóng là đại diện cho bóng đá Việt Nam Dù có thế nào, HAGL cũng sẽ thi đấu hết khả năng ở từng trận một để đội bóng tích lũy kinh nghiệm và phát triển hơn trong tương lai", chiến lược gia người Thái chốt lại.

Với 1 điểm có được trước Jeonbuk Hyundai Motors, HAGL đã có 2 điểm và vượt mặt Sydney FC nhờ hiệu số phụ, qua đó đổi chỗ và nhường suất chót bảng cho đội bóng đến từ Úc.

Đó là nỗ lực rất lớn của HLV Kiatisak và các học trò, bất chấp không may rơi vào bảng đấu "tử thần" với 3 ông lớn đến từ 3 nền bóng đá mạnh bậc nhất châu Á gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc.

Mục tiêu của HAGL không gì khác là có thêm những điểm số ở hai lượt trận cuối qua đó giúp bóng đá Việt Nam thăng hạng ở bảng xếp hạng của AFC và V.League có thêm 2 xuất dự vòng sơ loại của  AFC Champions League trong năm tới.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại