Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:24
RSS

HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan chưa nói lên nhiều điều’

Thứ tư, 02/03/2022, 09:30 (GMT+7)

Theo HLV HLV Hoàng Anh Tuấn qua giải đấu U23 Đông Nam Á vừa qua, thực tế rất khó để nhận định chính xác khả năng của các cầu thủ.

ĐT U23 Việt Nam đã kết thúc giải U23 Đông Nam Á bằng việc giành chức vô địch. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam có lần thứ hai liên tiếp đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 1-0. Lần đầu là ở vòng bảng còn lần này là ở trận chung kết. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam có lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á.

Sau giải đấu, HLV Đinh Thế Nam tiến cử một vài cầu thủ tiêu biểu cho HLV Park Hang Seo để thi đấu tại SEA Games 2022 vào tháng Năm tới. Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, thông qua giải đấu này, thực tế rất khó để nhận định chính xác khả năng của các cầu thủ , ông chia sẻ trên trang pháp luật và bạn đọc:

"HLV Đinh Thế Nam đã làm việc với các cầu thủ từ rất lâu rồi, nên có thể có những nhận định riêng. Nhưng nếu chỉ thông qua riêng giải đấu này thì cũng khó nói. Có những cầu thủ chơi tốt, nhưng chỉ đá 1, 2 trận rồi phải nghỉ vì dịch.

Còn những cầu thủ sang bổ sung, nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhưng về bản chất, họ vốn là những cầu thủ trước đó đã bị loại không được triệu tập để tham gia giải đấu. Nhưng vì thiếu người gấp, nên mới đưa họ sang thi đấu.

Một vấn đề nữa cần phân tích kĩ nếu nói về chuyên môn, chúng ta tiến bộ thì đối phương cũng tiến bộ mà. Hay nhìn vào trận Chung kết vừa rồi, Thái Lan có cầu thủ sinh năm 2005, thua chúng ta tới 5 tuổi cơ. Nên chúng ta chưa nói gì về chuyên môn được cả.
Về chuyên môn thì chưa thể nói chính xác được. Bây giờ chúng ta đá giải trẻ mà hơn đối thủ 4, 5 tuổi thì nói được cái gì.

Tất nhiên chúng ta phải hân hoan, vui mừng vì thành tích. Nhưng khi đánh giá chuyên môn, chúng ta phải xem kĩ chứ. Nếu nói về bóng đá thì như vậy là chưa cân xứng. Chênh nhau 2, 3 tuổi ở lứa trẻ thì đã khó đá được rồi".

U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan chưa nói lên nhiều điều
HLV Hoàng Anh Tuấn hiện dẫn dắt tuyển trẻ Việt Nam

Cựu HLV của U19 Việt Nam cũng cho rằng chiến thắng ở giải U23 Đông Nam Á vừa qua cho thấy sự đầu tư của VFF đang đi đúng hướng: "Một giải đấu như thế này dĩ nhiên rất quan trọng với các cầu thủ trẻ. Như các chàng trai bình thường, đá giải phủi mà vô địch thì có vui không? Thì đây còn là giải chính thức, giải quốc tế, tầm vóc tuyển quốc gia cơ mà.

Chức vô địch này sẽ có tác dụng tâm lý, thúc đẩy niềm tin cho các em, thúc đẩy khát vọng. Các em sẽ tự tin là mình có thành tích rồi, từ đó chơi rất tốt ở những mặt trận phía sau. Thông qua các giải đấu khó khăn thế này, các em cũng trưởng thành lên rất nhiều. Để sau này khi gặp khó khăn, họ sẽ có kinh nghiệm. Thiếu người, chấn thương, cạn thể lực, phải đá hiệp phụ… họ đều đã trải qua rồi

Mỗi thời điểm sẽ có một thế hệ khác nhau. So sánh giữa các thế hệ sẽ bị khập khiễng. Bây giờ có thế hệ Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu… ngày xưa có thế hệ vàng Hoàng Bửu, Minh Chiến, Huỳnh Đức, Hồng Sơn… để so sánh giữa các thế hệ thì rất khó. Quan trọng là bóng đá Việt Nam đang được đầu tư rất tốt, ổn định, có những thành tích kết tinh sự đầu tư ấy, phần nào nói lên khả năng của nền bóng đá chúng ta".

Nói về điểm mạnh tinh thần của U23 Việt Nam ở giải đấu vừa rồi, HLV Hoàng Anh Tuấn nhận định thực tế đấy là điều nhiều năm qua bóng đá Việt Nam vẫn thể hiện tốt, và chúng ta sẽ cần làm tốt hơn nữa trong tương lai:

"Điểm mạnh của mình là tinh thần, mà điều đó là có từ xưa tới nay rồi, luôn rất tốt. Không riêng bóng đá nam đâu, bóng đá nữ và cả futsal nữa, đều phát huy tốt yếu tố tinh thần. Nhiều thành công gần đây của bóng đá Việt Nam đều nhờ vào yếu tố đó: Tinh thần, ý chí".
Trong khi đó, chia sẻ với giới truyền thông mới đây,  Bình luận viên Anh Quân có những chia sẻ đầy cảm xúc về chiến công này.

"Chạm tay vào giấc mơ, các học trò HLV Đinh Thế Nam đã có lần đầu tiên vô địch giải U23 Đông Nam Á.  Nhưng trước khi đạt thành quả tuyệt vời này, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã vượt qua rất nhiều khó khăn lẫn nghịch cảnh. U23 Việt Nam đầu tiên lên ngôi vô địch mà không để thủng lưới lần nào.

Chúng ta cũng thắng tất cả các trận đấu. Nhưng chúng ta cũng là đội mất gần 20 cầu thủ vì dương tính với Covid-19. Cũng là lần đầu tiên phải tăng cường cầu thủ ở ngay giữa lúc mùa giải đang diễn ra. Nói chiến thắng này là chiến thắng của lòng quả cảm cũng đúng. Bởi chúng ta đã chiến thắng theo cách đặc biệt nhất trên thế giới".

Theo nhiều nguồn tin, HLV Park Hang Seo đang cân nhắc triệu tập một vài cái tên tiêu biểu của U23 Việt Nam lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho những trận đấu cuối của vòng loại World Cup 2022 trong cuối tháng 3 tới.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại