Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:54
RSS

HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng bóng đá Việt Nam có nhiều nhân tố mới

Thứ hai, 30/01/2023, 14:42 (GMT+7)

Thuyền trưởng của U20 Việt Nam mong có nhiều nhân tố mới lên tuyển quốc gia trong những năm tới.

Hiện tại, đội tuyển U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đang tích cực rèn quân ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023.

Chia sẻ với trang VTC về lứa U20 Việt Nam hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay: "Hôm qua chúng tôi họp ngắn tôi trao đổi về những khó khăn. Các cầu thủ mà ban huấn luyện mong muốn, cầu thủ tốt nhất không lên tâp trung được. Ban huấn luyện và toàn đội nỗ lực làm sao để giải quyết các vấn đề về chuyên môn, hi vọng U20 Việt Nam có kết quả tốt”.

Hiện tại, Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Quốc Việt chưa thể hội quân vì bận thi đấu ở V.League, giải đấu sẽ diễn ra sau đây ít ngày.

"Hy vọng khi V-League đá 4 vòng, các cầu thủ sẽ được CLB cho phép lên tập trung. Vấn đề về thời gian là khó khăn rồi nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình. Các cầu thủ đã từng chơi với nhau, còn lại là hoàn thiện và phát huy tốt nhất lực lượng hiện có", HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng bóng đá Việt Nam có nhiều nhân tố mới
HLV Anh Tuấn hy vọng bóng đá Việt Nam có nhiều cầu thủ lên tuyển quốc gia trong những năm tới

Do giải V.League sắp khởi tranh nên U20 Việt Nam chỉ có một trận thi đấu giao hữu với Công An Hà Nội thay vì thi đấu 3 trận như những đợt tập trung trước đó.

"Đội tuyển U20 Việt Nam vẫn còn trẻ, ban huấn luyện không gây áp lực mà chỉ muốn các cầu thủ được tham dự các giải đấu lớn tầm cỡ châu Á. Áp lực với bản thân tôi là làm sao cố gắng trong những năm tới chúng ta có thêm những nhân tố mới lên đội tuyển quốc gia. Kết quả những năm qua của bóng đá Việt Nam là nhờ các cầu thủ thi đấu quốc tế nhiều", HLV Hoàng Anh Tuấn nói thêm.

Danh sách 27 cầu thủ U20 Việt Nam tập trung đợt 2 chuẩn bị cho VCK U20 châu Á 2023:

Thủ môn (4): Huỳnh Trần Bảo Duy (2004 - HAGL), Cao Văn Bình (2005 - SLNA), Nguyễn Quang Trường (2004 - PVF), Nguyễn Tiến Mạnh (2003 - Quảng Nam).

Hậu vệ (10): Nguyễn Mạnh Hưng (2005 - Viettel), Lê Nguyên Hoàng (2005 - SLNA), Trần Ngọc Sơn (2003 - PVF), Lê Văn Hà (2004 - Hà Nội), Vũ Văn Sơn (2003 - Hà Nội), Nguyễn Đức Anh (2003 - Hà Nội), Nguyễn Bảo Long (2005 - PVF), Nguyễn Hồng Phúc (2003 - Viettel), Đào Văn Chưởng (2003 - PVF), Mai Quốc Tú (2005 - Đà Nẵng).

Tiền vệ (7): Nguyễn Văn Tú (2003 - Viettel), Nguyễn Quang Vinh (2005 - SLNA), Nguyễn Đức Phú (2003 - PVF), Trương Trí Thiện (2005 - TP.HCM-Lyon), Trần Quang Vinh (2005 - Thanh Hóa), Tiêu Trung Hiếu (2005 - Viettel), Thái Bá Đạt (2005 - PVF).

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Trường (2003 - Hà Nội), Nguyễn Thanh Nhàn (2003 - PVF), Nguyễn Đình Bắc (2004 - Quảng Nam), Nguyễn Hữu Tuấn (2005 - Viettel), Nguyễn Anh Tú (2003 - Hà Nội), Hoàng Minh Tiến (2005 - HAGL).

Trí Tuệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại