Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:44
RSS

HLV Hà Nội FC chỉ ra điểm "lạ" của HAGL dưới thời Kiatisuk

Thứ hai, 19/04/2021, 07:50 (GMT+7)

Sau trận thua chủ nhà HAGL 0-1 chiều nay, HLV Hà Nội FC Hoàng Văn Phúc khẳng định HAGL đã thực dụng hơn rất nhiều dưới thời Kiatisuk Senamuang.

Sự kiện:

HAGL quá thực dụng

Trong trận đấu tâm điểm vòng 10 V.League 2021 trên sân Pleiku, chủ nhà HAGL là đội chủ động tấn công mạnh mẽ ngay từ khi nhập cuộc.  Họ cũng là đội tạo ra những cơ hội rõ ràng trước, đáng tiếc nhất là cú đá phạt góc đầy bất ngờ của Hồng Duy phút 17, đưa bóng trúng xà ngang khung thành thủ môn Tấn Trường.

Hà Nội FC cố gắng "rình rập" và thời cơ đã đến phút 31. Từ đường chuyền dài vượt tuyến đầy đột biến của Quang Hải Văn Quyết thoát xuống đối mặt thủ môn Tuấn Linh.  Đáng tiếc ở tư thế khá thoải mái, VQ10 lại dứt điểm ra ngoài trong gang tấc.  Ngay sau đó 3 phút, HAGL có bàn thắng quyết định trận đấu với cú sút ngoài vòng cấm đẹp mắt của Lương Xuân Trường.

Phát biểu trong phòng họp báo sau trận thua HAGL 0-1, HLV Hoàng Văn Phúc nói: "Thế trận hôm nay khá cân bằng, giằng co. HLV Kiatisuk đã có sự thay đổi khi để ngoại binh nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương đá chính thay Công Phượng.  Trong bóng đá đội nào tận dụng tốt cơ hội sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi không may thua tình huống phút 34 do mất bóng. Trước đó, có tình huống Quang Hải chuyền cho Văn Quyết rất tốt nhưng không tận dụng được. Dù sao thì hôm nay các học trò của tôi đã chơi đầy nỗ lực. Một số cầu thủ bị đau nhưng vẫn cố gắng vào sân đá tốt như Văn Xuân hay cả Quang Hải". 

HLV Hoàng Văn Phúc chê HAGL thực dụng
HLV Hoàng Văn Phúc chê HAGL thực dụng 

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng khi đội bóng thắng một mạch, tâm lý sẽ thăng hoa hơn như trường hợp của HAGL. Trong khi đó, Hà Nội FC đã mất nhiều cầu thủ trụ cột vì chấn thương, thẻ phạt thời gian qua.  "Thử hỏi, HAGL mà mất Công Phượng, Xuân Trường, Brandao thì sẽ ra sao? Hôm nay, tinh thần của các cầu thủ rất tốt nhưng thiếu may mắn để có điểm", HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ.

Nói về sự tiến bộ của HAGL dưới thời HLV Kiatisuk, HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh: "HAGL sau khi có bàn thắng vẫn đá rất thực dụng. Họ phòng ngự chặt, nhường thế trận cho đối phương.Khi có bóng đã biết tận dụng tốc độ, tìm khoảng trống và tạo ra các tình huống phản công sắc sảo". 

Sau trận thua HAGL, Hà Nội FC (13 điểm/10 trận) đã bật khỏi tốp 6. Cụ thể, họ đứng thứ 8, kém đội xếp ngay phía trên là Thanh Hóa 1 điểm.  Phía trước, Hà Nội FC sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt cho trận tiếp T.Bình Định ở vòng 11 diễn ra tối 28/4 tới trên sân Hàng Đẫy:  "Hà Nội FC không nghĩ xa nhiều mà tập trung chơi tốt từng trận. Chúng tôi vẫn còn cơ hội lọt vào tốp 6 khi giai đoạn 1 khép lại", HLV Hoàng Văn Phúc chốt lại.

Song Minh
Theo Dân Việt