Thứ tư, 24/04/2024 | 07:24
RSS

Viettel bắt kịp HAGL, HLV Trương Việt Hoàng nói gì?

Thứ bảy, 17/04/2021, 09:56 (GMT+7)

Tối nay, sau trận thắng Than Quảng Ninh 2-1 ở vòng 10 V.League 2021, Viettel FC đã tạm thời cân bằng số điểm với đội đầu bảng HAGL.

Sự kiện:

Viettel cân bằng điểm với HAGL

Trong trận đấu sớm nhất vòng 10 V.League 2021 diễn ra tối nay (16/4),  Viettel đã khởi đầu vô cùng thuận lợi khi trung vệ trưởng thành từ "lò" Hà Nội FC Đào Duy Khánh đá bóng phản lưới nhà từ đường căng ngang của Trọng Hoàng phút thứ 4.

Lợi thế tâm lý khi sớm có bàn dẫn trước giúp Viettel chơi thanh thoát hơn trong khoảng thời gian sau đó của trận đấu.  Phút 37, Caique dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 sau khi thủ môn Hoài Anh và Tiến Duy trong hiểu ý nhau trong bọc lót khi phong ngự. 

Trước khi hiệp 1 khép lại, đáng ra khoảng cách đã được gia tăng hơn nữa nếu xà ngang không từ chối cú đá phạt hàng rào đẹp của Hoàng Đức. Ngay sau giờ nghỉ, Than Quảng Ninh tìm kiếm được bàn gỡ phút 48 sau pha xử lý rất cơ bản, chính xác của ngoại binh Eydison phút 48.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, thế trận "giằng co" và có khá nhiều cơ hội được tạo ra ở cả 2 bên phần sân nhưng không có thêm bàn thắng được ghi.  Thắng trận chung cuộc 2-1, Viettel (22 điểm) bằng điểm đội đầu bảng HAGL nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng-thua (+6 so với +12) và thi đấu nhiều hơn 1 trận.

HLV Trương Việt Hoàng hài lòng với chiến thắng của Viettel
HLV Trương Việt Hoàng hài lòng với chiến thắng của Viettel 

Trả lời báo chí trong phòng họp báo, HLV Trương Việt Hoàng nói: "Hôm nay, chúng tôi đã có khởi đầu thuận lợi hơn Than Quảng Ninh. Hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội, xà ngang đều đã từ chối bàn thắng của cả 2 bên. Trong bóng đá luôn cần yếu tố may mắn và hôm nay có lẽ chúng tôi đã gặp may nhiều hơn đối phương". 

HLV Trương Việt Hoàng cho rằng sau trận thắng Than Quảng Ninh, ông không quan tâm nhiều lắm đến trận đấu tâm điểm vòng 10 giữa HAGL và đội khách Hà Nội FC diễn ra lúc 17 giờ ngày 18/4 trên sân Pleiku:  "Dù có thắng hay thua thì HAGL vẫn đứng đầu bảng sau vòng 10 V.League do bỏ xa hiệu số phụ so với Viettel", HLV Trương Việt Hoàng cười tươi chia sẻ. 

Viettel cần phòng ngự tốt hơn

Trong trận đấu với Than Quảng Ninh, dù có 3 điểm nhưng Viettel lại chơi thiếu tập trung đầu hiệp 2 và bị gỡ lại 1 bàn.  HLV Trương Việt Hoàng nhấn mạnh: "Sự tập trung ở thời điểm đầu và cuối mỗi trận đấu rất quan trọng. Chúng tôi sẽ phải khắc phục hạn chế này".

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về ứng viên vô địch V.League liệu đã lộ diện sau 10 vòng đấu chưa, đặc biệt khi Viettel đã cân bằng điểm số với HAGL tính tới lúc này? HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra thận trọng: 

"Giai đoạn 1 V.League vẫn còn 3 vòng đấu nữa và Viettel có 2 trận phải chơi trên sân khách được dự báo rất khó khăn làm khách của TP.HCM (vòng 11), SHB.Đà Nẵng (vòng 12).  Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng từng trận một, hy vọng sẽ tích lũy được đủ số điểm cần thiết để tiếp tục cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2 có ý nghĩa quyết định".

Ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy tại vòng 5, Viettel đã thua đội khách HAGL 0-3. Vậy ông có tin nếu 2 đội gặp lại nhau ở giai đoạn 2 V.League 2021 kết quả sẽ tốt hơn? Dân Việt hỏi tiếp và HLV Trương Việt Hoàng chốt lại:  "Tôi nghĩ khi đó trận đấu sẽ khác!".

Song Minh
Theo Dân Việt