Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:52
RSS

HLV Guss Hiddink dẫn dắt đội tuyển quốc gia Curacao

Chủ nhật, 23/08/2020, 14:43 (GMT+7)

Chia tay Trung Quốc, HLV Guss Hiddink dẫn dắt đội tuyển quốc gia Curacao với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Đầu tháng 9 tới, HLV Guss Hiddink sẽ nhận nhiệm vụ ở ĐTQG Curacao với hợp đồng có thời hạn 2 năm. Nói về lý do dẫn dắt ĐT Curacao, HLV Guus Hiddink cho biết: “Đội tuyển  Curacao đã có những bước phát triển tốt trong những năm gần đây. Tôi muốn giúp các cầu thủ và bóng đá nước này tiến thêm một bước nữa trên bản đồ bóng đá thế giới”.

Mục tiêu mà LĐBĐ Curacao đặt ra là HLV người Hà Lan phải đưa đội bóng xếp hạng 80 thế giới dự VCK World Cup 2022. Dù nhiệm vụ là tương đối khó khăn, song cựu thuyền trưởng ĐT Hàn Quốc tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra.

"Curacao đã có những bước phát triển tốt trong những năm gần đây. Tôi muốn giúp đội bóng nâng tầm quốc tế, với nhiệm vụ trước mắt phải giành vé đến Qatar", ông Hiddink hào hứng chia sẻ.

HLV Guss Hiddink dẫn dắt đội tuyển quốc gia Curacao với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm
HLV Guss Hiddink dẫn dắt đội tuyển quốc gia Curacao với bản hợp đồng 2 năm

Trong lịch sử, cũng như Việt Nam, tuyển Curacao chưa từng tham dự một VCK World Cup nào và mởi chỉ là đội bóng tầm trung trên thế giới, họ cũng không có nhiều ngôi sao nổi tiếng trong đội hình.

Hiện tại, ĐT Curacao đứng thứ 80 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng này từng đối đầu với ĐT Việt Nam ở trận chung kết King’s Cup 2019 trên đất Thái Lan. Ở trận đấu đó, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng sau đó Curacao vượt qua tuyển Việt Nam ở loạt luân lưu và vô địch giải đấu.

HLV Guus Hiddink từng có thời gian dẫn dắt ĐT Hàn Quốc, khi đó HLV Park Hang Seo làm trợ lý. Ông Park thừa nhận đã học hỏi được rất nhiều từ người đồng nghiệp Guus Hiddink để áp dụng vào sự  nghiệp huấn luyện sau này.

Năm 2019, HLV Park Hang Seo đối đầu với HLV Guus Hiddink, khi U22 Việt Nam đọ sức với U22 Trung Quốc Ở trận đấu này, U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc với tỉ số 2-0 và ít lâu sau đó, HLV Guus Hiddink đã bị Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sa thải.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN