Thứ năm, 28/03/2024 | 16:11
RSS

HLV Đức Thắng chê Schmidt sau trận hòa Hải Phòng FC

Thứ năm, 15/09/2022, 09:19 (GMT+7)

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với Hải Phòng, HLV Đức Thắng tỏ rõ sự không hài lòng với cách xử lý tình huống của trung vệ Schmidt.

Tối 14/9, CLB Bình Định tiếp Hải Phòng trên sân nhà Quy Nhơn. Việc thiếu vắng Jermie Lynch do án treo giò khiến đội chủ nhà không thể ghi bàn vào lưới đối thủ. Trong khi đội khách tới từ thành phố Cảng cũng không thể có được bàn thắng để rời sân với 3 điểm trọn vẹn trong một ngày hàng công khá vô duyên.

Tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu diễn ra ở phút 85. Trước một pha tấn công nguy hiểm của đội khách Hải Phòng, trung vệ Schmidt buộc phải phạm lỗi từ phía sau để ngăn cản một bàn thua cho đội nhà và lãnh thỏ đỏ từ trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Phía ngoài sân, ban huấn luyện CLB Hải Phòng phản ứng dữ dội. Họ cho rằng Schmidt phạm lỗi trong vùng cấm. Tuy nhiên, trọng tài nhận định điểm phạm lỗi nằm phía ngoài và chỉ cho CLB Hải Phòng hưởng quả phạt trực tiếp, đội khách cũng không có được bàn thắng trong tình huống này.

Với kết quả 0-0, đội bóng đất Võ và Hải Phòng cùng có 27 điểm nhưng Bình Định xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Cả hai đội vẫn kém CLB Hà Nội 4 điểm và cuộc đua tới ngôi vô địch đang ngày một hấp dẫn.

HLV Đức Thắng chê Schmidt sau trận hòa Hải Phòng FC
HLV Đức Thắng chê Schmidt và ngợi khen Văn Lâm sau trận hòa Hải Phòng

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Đức Thắng cho rằng, Schmidt đã xử lý non tay ở tình huống truy cản cầu thủ Hải Phòng: "Tình huống phạm lỗi của Schmidt diễn ra trước mặt tôi. Trọng tài quyết định chính xác. Schmidt sai khi tiếp cận tình huống quá non mà đáng ra cậu ấy có thể xử lý đơn giản hơn. Nguyên nhân là thể lực của Schmidt đi xuống, thể lực yếu sau khi điều trị chấn thương".

Thủ môn Văn Lâm có trận đấu đầu tiên ra mắt khán giả nhà trên sân Quy Nhơn và nhận nhiều lời khen từ HLV của CLB Bình Định: "Văn Lâm cứu thua nhiều và có ngày thi đấu xuất sắc. Cậu ấy là điểm tựa cho cả đội, bọc lót và sửa sai. Đáng tiếc nhất là chúng tôi lại không thể có bàn thắng", HLV Đức Thắng cho biết.

Thuyền trưởng của CLB Bình Định nói thêm: "Các mũi tấn công của đội hôm nay kết thúc chưa tốt. Bình Định có nhiều cơ hội nhưng những đường chuyền quyết định, dứt điểm không tốt. Điều này nói lên áp lực sân nhà và sự căng thẳng của cầu thủ Bình Định".

Thẻ đỏ: Schmidt (87')

Đội hình ra sân:

Bình Định: Văn Lâm (thủ môn), Tấn Tài, Adriano Schmidt, Thanh Hào (Đình Trọng 33'), Thanh Thịnh, Hendrio, Văn Thành, Văn Thuận, Xuân Nam, Hồng Quân, Rafaelson

Hải Phòng: Đình Triệu (thủ môn), Thái Bình, Văn Minh, Tiến Dụng, Văn Tới, Trung Hiếu, Việt Hưng, Mpande, Moses, Hải Huy, Rimario.

Hồng Ngọc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại