Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:09
RSS

HLV Curacao chỉ ra điểm yếu của Văn Toàn và Công Phượng

Chủ nhật, 09/06/2019, 20:08 (GMT+7)

HLV đội tuyển Curacao đã giành lời khen cho Công Phượng, Văn Lâm và cho biết Văn Toàn có thể thi đấu tại Hà Lan nhưng cầu thủ này cũng có điểm yếu cần khắc phục.

HLV Curacao đánh giá cao tốc độ của Văn Toàn.
HLV Curacao đánh giá cao tốc độ của Văn Toàn.

Sau khi cùng Curacao hạ Việt Nam trên chấm luân lưu để giành chức vô địch King's Cup 2019, HLV Remko Bicentini của đội bóng Bắc Mỹ đã dành nhiều lời khen ngợi cho đối thủ. "Tôi ấn tượng với cầu thủ số 10 Nguyễn Công Phượng. Tuyển Việt Nam là đội bóng giàu năng lượng, có những cầu thủ thi đấu tốt ở hàng công và cả vị trí thủ môn Đặng Văn Lâm", HLV Curacao chia sẻ.

Ngoài ra chiến lược gia người Hà Lan còn ấn tượng với đối tác của Công Phượng trên hàng công là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. "Thật sự xin lỗi vì tôi không thể nhớ tên nhưng cầu thủ số 9 cũng có điểm hay, tốc độ của cậu ta là điểm đặc biệt và gây khó khăn cho hàng thủ Curacao. Tôi nghĩ Văn Toàn chưa đủ sức thi đấu ở giải VĐQG Hà Lan. Tuy nhiên, chân sút người Hải Dương hoàn toàn có thể chơi tốt ở những hạng đấu thấp hơn.

Tôi nhớ một tình huống số 9 và số 10 của Việt Nam tấn công, họ ban bật cho nhau được 4 lần, di chuyển một quãng dài đến gần vòng cấm địa. Tuy nhiên, điểm yếu của cả hai là thể hình và thăng bằng. Họ gần như thất bại hoàn toàn khi bị cầu thủ của tôi tiếp cận tranh chấp", ông Remko Bicentini cho biết.

Khi được chia sẻ rằng CLB chủ quản của Văn Toàn là HAGL đang có quan hệ hợp tác với CLB Feyenoord của Hà Lan và liệu hai cầu thủ trên có cơ hội sang xứ sở hoa tulip thi đấu không, HLV Remko Bicentini nói: “Tôi hy vọng vậy. Giải VĐQG thì khó khăn đấy nhưng hạng nhì hoặc hạng ba có thể phù hợp”.

Mùa giải 2019 đang chứng kiến phong độ thăng hoa của Văn Toàn, trong bối cảnh HAGL không có Xuân Trường, Công Phượng và Văn Thanh vì phải nghỉ dài hạn do chấn thương. Tính đến thời điểm này, Toàn đã góp công ít nhất 10 bàn thắng tại V.League giúp đội bóng phố Núi tạm đứng thứ 8 trên BXH, tạo khoảng cách nhất định với nhóm "nguy hiểm".

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN